Đức Thánh Cha sẽ công du tới Mê-xi-cô vào tháng 02 năm 2016

 

Vào tháng 02 năm 2016, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công du tới Mê-xi-cô. Đức Hồng Y Norberto Rivera, Tổng Giám Mục Giáo phận thành phố Mexico, đã công bố như thế vào hôm Chúa Nhật vừa rồi. Theo công bố của Ngài, Đức Thánh Cha sẽ hạ cánh xuống sân bay của thủ đô Mê-xi-cô vào ngày 12 tháng 02 năm 2016. Trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm ấy, Đức Thánh Cha sẽ tới thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Guadalupe – điểm hành hương lớn nhất của Giáo hội Công giáo hoàn cầu. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ lên đường đi tới Ciudad Juárez. Địa danh này nằm tại khu vực biên giới giữa Mê-xi-cô và Hoa Kỳ, nơi rất nhiều người Mê-xi-cô đã cố gắng để đến được nước Mỹ mà không có Visa.

Những chi tiết tiếp theo của chuyến công du vẫn chưa được công bố - Đức Hồng Y Rivera cho biết. Câu hỏi vẫn đang còn được bỏ ngỏ là: liệu Đức Thánh Cha có đến thăm quốc gia nào khác trong vùng hay không, chẳng hạn như Chile, Uruguay hay Peru, vì cả ba quốc gia này cũng đều đã chính thức mời Đức Thánh Cha tới thăm.

Như vậy, sau những chuyến công du tới Braxin, tới Bolivia, tới Paraguay cũng như tới Cuba và Hoa Kỳ, thì chuyến công du tới đây sẽ là chuyến công du thứ tư của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Mỹ Châu.

Trong năm 2016, ngoài chuyến công du tới Mê-xi-cô, có thể Đức Thánh Cha cũng sẽ còn công du tới Armenia và Cosovo nữa.

Ngay trong chuyến công du của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Cu-ba và Hoa Kỳ, dựa theo ý tưởng của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh Va-ti-căng đã xem xét tới những kế hoạch mà theo đó, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một cử chỉ có tính biểu tượng, đó là bước chân vào nước Mỹ từ biên giới Mê-xi-cô như một người tị nạn.

(theo kath.ch 2.11.2015 cz)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015