Argentina: Sự từ chức bất ngờ của một Giám mục

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chấp thuận đơn từ chức của Đức Cha Oscar Sarlinga, Giám mục Zárate-Campana, người năm nay mới 52 tuổi. Tòa Thánh Vatican đã công bố thông tin này vào sáng thứ Ba vừa qua.

Tuy nhiên, ngay từ hôm Chúa Nhật vừa rồi, trong một buổi Phụng Vụ, Đức Cha Sarlingan cũng đã công bố về sự ra đi của mình.

Vị nguyên Giám mục này đã học tại đại học Fribourg của Thụy Sĩ và cũng đã có thời gian làm mục vụ tại Đức. Từ năm 2006, Đức Cha Sarlinga được bổ nhiệm làm Giám mục của Zárate-Campana – một tỉnh lẻ nằm gần Buenos Aires.

Giới truyền thông Argentina loan tin rằng, sự từ chức của Đức Cha Sarlinga sẽ có việc phải làm với những cáo buộc liên quan tới sự gian lận thuế má.

Người kế vị Đức Cha Sarlinga sẽ là Đức Cha Pedro María Laxague, người hiện đang làm Giám Mục Phụ tá của Giáo phận Bahia Blanca. Ngài sinh năm 1952 và cũng đã tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục mới đây về gia đình tại Rô-ma.

(theo de.rv/cath.ch 03.11.2015 mg)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015