Đức Thánh Cha công du tới „Trung Hoa“

 

Vào thứ Ba tới đây, Đức Thánh Cha không đến thăm Bắc Kinh, nhưng Ngài sẽ đến thăm một thành phố lớn nhất của người Trung Quốc tại nước ngoài. Đó là thành phố Prato. Thành phố này nằm trong vùng Toscana, và cách thành phố Florenz của Ý không xa. Khoảng một ngàn gia đình người Hoa đang sống và sinh hoạt tại thành phố nêu trên. Họ làm việc chủ yếu trong nghành công nghiệp dệt may. Tại châu Âu, không có thành phố nào có nhiều người Hoa sinh sống cho bằng thành phố này.

Đức Cha Franco Agostinelli hiện đang là Giám Mục của Giáo phận Prato, nhưng Ngài không nói được tiếng Hoa. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Cha Agostonelli đã cho đài phát thanh của Tòa Thánh Vatican biết: „Trước hết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại Prato và sau đó mới diễn ra tại Florenz. Cuộc viếng thăm này không phải là sự ngẫu nhiên, cũng không phải là một nạn, nhưng hầu như là một chiếc chìa khóa để dẫn tới điều mà Đức Thánh Cha muốn đạt tới tại Toscana. Ngài đã giải thích điều đó với các cộng sự viên thân tín của mình. Thành phố Prato sẽ giới thiệu những đề tại mà Đức Thánh Cha sẽ đề cập tới: Công ăn việc làm, sự đón nhận và sự hòa nhập những người ngoại quốc. Thành phố Prato sẽ là một phòng thí nghiệm đối với cái mà xã hội tương lai có thể sẽ là: mội xã hội đa sắc tộc, đa giống nòi và đa tôn giáo. Trong thành phố này, chúng tôi có những nhóm người thuộc khoảng 110 hay 112 quốc tịch khác nhau. Đó là điều làm cho cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha ở đây trở nên quan trọng.“

Mặc dù Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ thăm thành phố Prato vào ngày thứ Ba tới đây, nhưng Ngài sẽ không đến thăm xưởng dệt may mà rất nhiều người đang làm việc vất vả tại đó tới sáu ngày mỗi tuần. Thay vào đó, Ngài sẽ gặp gỡ các vị đại diện của cộng đồng đa sắc tộc tại quảng trường phía trước Nhà Thờ Chính Tòa. Ngoài các vị đại diện của các sắc tộc, nhiều người khác cũng sẽ hiện diện trong buổi gặp gỡ này, chẳng hạn như các Tu Sĩ Dòng Thánh Phan-xi-cô đang làm việc tại Giáo xứ Chúa Thăng Thiên. Từ 15 năm nay, các Tu Sĩ nêu trên đã chăm sóc mục vụ cho các Ki-tô hữu gốc Trung Hoa tại thành phố này. „Cộng đoàn Trung Hoa tại Prato rất mạnh“ – Đức Cha Agostonelli nói. „Chính thức thì có khoảng 30.000 người Trung Hoa tại Prato. Và bên cạnh đó còn có nhiều người khác đến từ Pakistan, từ Ấn-độ, từ Nam Mỹ và từ Đông Âu. Thực sự thì đây là một sự hiện diện đa dạng. Nhìn từ quan điểm cả xã hội lẫn Giáo hội, điều này đang đặt chúng tôi trước một số những thách đố.“

(theo de.rv 07.11.2015 sk)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015