Đức Thánh Cha nói về Vatileaks: Việc đánh cắp các tài liệu là một tội ác

Việc đánh cắp các tài liệu có tính nội bộ của Tòa Thánh Vatican để tuồn cho giới báo chí, chính là một „hành vi tội ác“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế vào trưa Chúa Nhật hôm nay, sau buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha chính thức đề cập tới việc đánh cắp các tài liệu của Tòa Thánh Vatican, mà việc đánh cắp này đã tạo ra việc làm cho giới truyền thông cũng như đã tạo ra mối quan tâm cho quần chúng từ mấy ngày nay.

Việc đánh cắp những tài liệu này chính là một hành vi đáng tiếc, chúng không mang lại bất cứ điều gì. Chính Cha đã yêu cầu thẩm tra những tài liệu đó, và cùng với các cộng sự thân tín nhất của Cha, Cha biết rất rõ về chúng“ – Đức Thánh Cha nói và Ngài bổ sung: „Việc này đã cho thấy rõ những nỗi sợ hãi trước việc cải tổ.“

Sau một tràng pháo tay dài của nhiều ngàn người hành hương và khách viếng thăm tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha nói tiếp: „Biến cố đau buồn này sẽ không làm cho Cha lạc xa công cuộc cải tổ, mà Cha, cùng với các cộng sự của Cha, cũng như với sự hỗ trợ của anh chị em, đang thực hiện cho toàn Giáo hội, để Giáo hội được canh tân với sự cầu nguyện và với sự nên thánh hằng ngày của bất cứ người nào đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy.“

Đức Thánh Cha đã cám ơn tất cả những ai đã và sẽ giúp đỡ Giáo hội, đặc biêt là - đối với Ngài – đã và sẽ cầu nguyện cho Giáo hội.

Cha xin anh chị em, hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội. Anh chị em đừng để mình bị rối trí, nhưng hãy tiến về phía trước trong sự tín thác và niềm hy vọng tràn trề“ – Đức Thánh Cha kêu gọi.

(theo de.rv 08.11.2015 mg)

Minh An 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015