Giáo hội cần phải trở nên tự do

 

Vào hôm thứ Ba ngày 10 tháng 11 vừa qua, trong một chuyến viếng thăm Florence, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói chuyện với Hội Nghị Quốc Gia Lần Thứ Năm của Giáo Hội I-ta-li-a. Đại hội này đã diễn ra tại Nhà thờ Chánh Tòa mang tên Đức Mẹ Maria.

Trong bài diễn văn được soạn sẵn, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã trình bày tầm nhìn của ngài về “một chủ nghĩa nhân văn mới trong Chúa Giê-su Ki-tô”.

Chiara Giaccardi là một thành viên của ủy ban chuẩn bị cho sự kiện và là giáo sư môn xã hội học của Đại Học Công Giáo Thánh Tâm tại Milan. Cô đã nói với Alessandro Gisotti của Đài Radio Va-ti-căng về tầm ảnh hưởng của những lời mà Đức Thánh Cha đã nói tại cuộc hội nghị.

Sau đây là bài phỏng vấn

Nụ cười của ngài đã chạm nhẹ đến họ. Điều gì đó quan trọng đang đến gần.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã nói với hội nghị về những điều xem ra có vẻ là sai lầm đối với Giáo hội. “Mọi người bị lay động bởi cách nói tự do của ngài, về cách thức nhân ái của ngài khi Ngài nói cho biết điều gì là sai trong Giáo hội, nhưng giống như một người cha yêu các con trai con gái của mình chứ không giống như một sự lên án”, Cô Giaccardi cho biết.

“Chúng ta cần khởi đầu với lòng thương xót”, cô tiếp lời, “và đây là con đường mà Chúa Giê-su Ki-tô đang nói cho chúng ta biết nên đi tới nơi nào và đi như thế nào”.

Tán thành bài diễn văn này của Đức Thánh Cha cũng có nghĩa là một thách thức đối với Giáo hội I-ta-li-a trong sự cộng tác. Cô nói rằng, đó là “một thách thức để được tự do, điều này không dễ chút nào”.

“Giáo hội cần phải tự do trước vấn đề tiền bạc, trước quyền hành, trước hình ảnh trên truyền thông. Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả Giáo hội và tất cả mọi người hãy trở nên tự do với điều mà nó không thể làm cho chúng ta hạnh phúc và làm cho chúng ta được giải thoát”.

Kết thúc, Cô Giaccardi cho biết: “Giám mục chỉ có thể hạnh phúc khi ở với đàn chiên, khi ở giữa đàn chiên của mình, và điều này cũng tương tự với tất cả mọi Giáo hội. Giáo hội phải trở nên gần gũi với dân chúng. Đây là cách duy nhất để trở thành một Giáo hội thật sự của Chúa Giê-su Ki-tô”.

 

(Theo en.rv 10/11/2015 16:23)

 

Duyên Vilinh


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015