Đức Thánh Cha Pha-xi-cô dùng bữa với người nghèo tại Florence

 

Vào thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, trong chuyến viếng thăm thành phố Florence của I-ta-li-a (10/11), đã ngồi dùng bữa trưa với người nghèo của thành phố này tại nhà bếp mang tên Thánh Phan-xi-cô.

Thời gian giữa cuộc gặp gỡ của ngài với Hội nghị Quốc Gia của Giáo Hội I-ta-li-a và cử hành Thánh Lễ  tại sân vận động của thành phố, Đức Giáo Hoàng đã ngồi xuống dùng bữa trưa với 60 công dân nghèo nhất của thành phố, trong đó có cả người I-ta-li-a lẫn những người mang quốc tịch khác.

Nhiều người đã mất cả công ăn việc làm lẫn nhà cửa, nhưng nhờ công việc bác ái của Giáo hội Công giáo, nhờ tổ chức Caritas điều hành bếp ăn và dọn ra những bữa ăn cho họ tại đây, nên những người nghèo đã không bị đánh mất phẩm giá.

Khi đến nhà bếp này, Đức Thánh Cha cũng đã trao cho người đầu bếp một phiếu nhận xuất ăn, và Ngài cũng đã được trao cho một đĩa thức ăn bằng nhựa, giống như tất cả mọi người quy tụ bên ngài. Điều này nhấn mạnh đến giáo huấn của ngài rằng, Giáo hội phải hiện diện và đồng hành với những người thiệt thòi và những người ở bên lề xã hội.

Trước bữa trưa, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ ngắn với  các bệnh nhân và một số người khuyết tật tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Truyền Tin.

Sau khi chào hỏi với từng người hiện diện, Đức Thánh Cha đã đọc Kinh Truyền Tin chung với họ trước khi đi tới Bếp ăn Thánh Phan-xi-cô kể trên để dùng bữa trưa.

 

(Theo en.rv 10/11/2015 14:23)

 

Thérèse Nguyễn


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015