Tòa Thánh Vatican điều tra các nhà báo

 

Công tố viên của nhà nước Vatican đã bắt đầu thực hiện những cuộc điều tra nhắm vào các nhà báo người Ý. Cha Federico Lombardi đã xác định thông tin này vào chiều thứ Tư vừa qua. Nguyên nhân dẫn tới các cuộc điều tra nêu trên chính là việc tiết lộ các tài mật của Tòa Thánh.

Vào hôm thứ Tư tuần trước, hai nhà báo Gianluigi Nuzzi và Emiliano Fittipaldi đã công bố một cách độc lập điều được gọi là những tài liệu thuộc lãnh vực kinh tế và tài chánh của Tòa Thánh Vatican. Những tài liệu này được công bố dưới dạng những cuốn sách. Vì thế, họ bị nghi là đã vi phạm bộ luật nhà nước Vatican khoản IX SCV, mục 116.

Khoản luật này có hiệu lực từ cách đây hai năm như là sự phản ứng lại một vụ Scandan được gọi là Vatileak (vụ đánh cắp tài liệu của Tòa Thánh Vatican) đầu tiên. Bộ luật này đặt ra các hình phạt cho việc phát tán các thông tin và các tài liệu mật. Ngay từ hồi đó, nhà báo Nuzzi đã có một vai trò chủ chốt trong vụ Scandan nêu trên: Vào năm 2012, ông đã tiết lộ những tài liệu mà nó bị đánh cắp từ bàn làm việc của Đức Giáo Hoàng lúc bấy giờ, tức Đức Bê-nê-đíc-tô XVI. Thủ phạm của vụ đánh cắp hồi ấy chính là một viên quản gia. Vào hôm Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bất ngờ chỉ trích một cách công khai các thủ phạm của vụ tiết lộ các bị mật của Tòa Thánh. Sau buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung của ngày hôm đó, Đức Thánh Thánh Cha đã nói về một „tội ác“. Và vì tội ác này, một Đức Ông người Tây-ban-nha đang làm việc tại Giáo Triều Vatican đã bị tạm giam.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có chuyện một công tố viên của Tòa Thánh Vatican tiến hành việc điều tra các nhà báo người Ý. Các chứng cớ chống lại hai nhà bào Nuzzi và Fittipaldi đã được khẳng định. Cuộc điều tra chống lại họ đã được thực hiện bởi các hiến binh Vatican. Theo công bố của Cha Lombardi, „những hành vi của một số cá nhân khác mà có thể họ đã giúp những người trên tiếp cận với các tài liệu, cũng đã bị thẩm tra“. Cho tới nay, Tòa Thánh Vatican vẫn chưa đưa ra lời yêu cầu để có được sự trợ giúp pháp lý từ phía các cơ quan của nhà nước Ý.

 

(theo de.rv 12.11.2015 sk)

 

Joseph Trần


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015