Italia: Hệ thống tư pháp tìm thấy nửa triệu Euro nơi một nguyên Viện Phụ

 

Nguyên Viện Phụ của Đan Viện Biển Đức nổi tiếng thế giới – Monte Cassino – đang đứng trong tầm ngắm của hệ thống tư pháp Italia. Vào hôm thứ Tư vừa qua, các phương tiền truyền thông của Ý đã loan tin rằng, các nhân viên tòa án của nước này đã thu giữ của nguyên Viện Phụ Pietro Vittorelli một số tiền và những đồ vật khác có giá trị lên tới 500.000 Euro. Hệ thống tư pháp của Ý đã thi hành quyết định của tòa án tại Rô-ma để thực hiện cuộc khám xét và thu giữ trên.

Vị nguyên Viện Phụ của Đan Viện Monte Cassino này đã bị buộc tội biển thủ một nửa triệu Euro. Số tiền này đúng ra phải được sử dụng cho việc Phượng Tự và cho các mục đích từ thiện, nhưng đã bị vị Nguyên Viện Phụ nêu trên, với sự giúp đỡ của em trai mình là ông Massimo, chuyển vào một tài khoản riêng qua các giao dịch tài chính được tính toán tỉ mỉ.

Nguyên Viện Phụ Pietro Vittorelli xuất thân từ Rô-ma, đã gia nhập Dòng Biển Đức tại Đan viện Monte Cassino vào năm 1989, và chỉ hai năm sau, đã được khấn Dòng tại đó. Vào năm 2007, vị Đan Sĩ tốt nghiệp ngành y này đã được bầu làm Viện Phụ của Đan Viện trên. Tuy nhiên, vào tháng 06 năm 2013, ông đã phải từ chức vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có những lý do liên quan tới sức khỏe.

 

(theo kna 12.11.2015 sk)

 

J.Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015