Đức Hồng Y Parolin: Ngay cả Vatican cũng có thể trở thành mục tiêu của các vụ khủng bố

 

Tòa Thánh Vatican có thể sẽ trở thành một cái bia cho bọn khủng bố vì tầm quan trọng về mặt tôn giáo của mình. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã nói như thế vào hôm Chúa Nhật vừa qua trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công Giáo La Croix của Pháp. Từ lý do này, những biện pháp an ninh chung quanh Tòa Thánh Vatican đã được siết chặt. Theo Đức Hồng Y Parolin, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi đừng để mình bị gây tê liệt bởi sự sợ hãi.

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng trong lúc này là bắt tay vào việc thực hiện một „cuộc tấn công của Lòng Thương Xót“. Để dập tắt „nạn khủng bố“, tất cả mọi người mang trách nhiệm tôn giáo và chính trị nên đoàn kết lại với nhau – Đức Hồng Y Parolin gợi ý.

Ngoài ra, Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng giải thích cho biết, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thực sự nghĩ gì khi Ngài nói về cuộc thế chiến thứ ba trên từng mảng. Điều đó nghĩ tới một cuộc chiến tranh „không được công bố và không cân đối“, một cuộc chiến tranh bên ngoài bãi chiến trường, nhưng đã gây ra cái chết cho rất nhiều người vô tội; một cuộc thế chiến mà ở đó, không ai biết cuộc tấn công tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu.

Đức Hồng Y Parolin đã khuyến khích một sự đóng góp tất cả „các tài nguyên tinh thần“ cho một sự „phản ứng tích cực trước sự ác“.

 

(theo cath.ch 16.11.2015 ma)

 

Minh An


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015