Chống lại „con mọt thế gian“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 17.11.2018)

 

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta,  Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lại một lần nữa tấn công cơn cám dỗ do thế gian thực hiện. Bài giảng của Ngài đã khởi đi từ Bài Đọc I trong ngày, tức Bài Đọc được trích từ cuốn thứ 2 sách Ma-ca-bê (2Mc 6,18-31), tường thuật lại cuộc tử đạo của Vị Luật Sĩ Ê-lê-a-sa. Cụ già này thích đi vào trong cái chết hơn là thỏa hiệp với cơn cám dỗ của thế gian – Đức Thánh Cha giải thích.

Thời đại ngày nay đang có một tinh thần thế tục, nó khiến chúng ta xa rời „sự gắn kết của cuộc sống“, và biến chúng ta thành những con người bất hợp lý. Để nhận ra tinh thần thế tục không phải là điều dễ, rốt cục nó sẽ gặm thủng như một con „mọt“. Nó sẽ gặm nhấm từ từ và rồi một ngày nào đó gỗ cũng bị thủng và bị ăn rỗng hết bên trong. Về phía con người cũng xảy ra tương tự như thế.

Con mọt thế gian sẽ ăn mòn căn tính Ki-tô giáo; nó không có khả năng trở nên nhất quán. ´Ồ thưa Cha, con là một người Công giáo, con đi Lễ mỗi Chúa Nhật, con rất Công giáo.` Nhưng trong việc làm thì lại khác: ´Nếu bạn mua cái đó cho tôi, và sau đó là hối lộ, và bạn sẽ lấy số tiền hối lộ này.` Điều này không đứng trong sự hòa hợp với đời sống Ki-tô giáo, đó là tinh thần thế tục. Thế gian sẽ dẫn tới cuộc sống hai mặt, và kéo bạn ra xa khỏi Thiên Chúa, và hủy hoại căn tính Ki-tô giáo của bạn.“

Chỉ có lời cầu nguyện mới có thể cứu chúng ta cũng như có thể bảo vệ Đức Tin của chúng ta – Đức Thánh Cha khẳng định.

Tinh thần Ki-tô giáo, căn tính Ki-tô giáo không bao giờ ích kỷ. Nó luôn luôn cố gắng để chữa lành, với sự gắn kết riêng: chữa lành và ngăn ngừa những gương mù, chữa lành người khác, trở thành một gương tốt. ´Nhưng thưa Cha, đâu có dễ gì sống theo kiểu đó được, nơi đâu những cơn cám dỗ càng nhiều, và cơn cám dỗ khiến người ta sống cuộc sống hai mặt luôn thử thách chúng ta mỗi ngày, thì ở đó càng không dễ để sống như thế.` Đối với chúng ta thì không những không dễ, nhưng còn là điều không thể! Chỉ có mình Chúa mới có thể làm điều đó. Thiên Chúa chính là sự hỗ trợ của chúng ta trong việc chống lại tinh thần thế tục, tức tinh thần hủy hoại căn tính Ki-tô giáo của chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong cuộc sống hai mặt!

 

(theo de.rv 17.11.2015 no)

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015