Đức Thánh Cha Phan-xi-cô gửi sứ điệp video tới Cộng Hòa Trung Phi

 

Vào hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gửi một sứ điệp video tới người dân của Cộng Hòa Trung Phi, ngay trước khi chuyến viếng thăm cùa ngài tới quốc gia này sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới đây, tức ngày 28 tháng 11.

Trong sứ điệp video của ngài, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói với người dân của Cộng Hòa Trung Phi rằng, “niềm vui đang tràn ngập nơi Cha” nhân dịp chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài tới Châu Phi, và đặc biệt là tới CAR.

Đức Thánh Cha cũng nói rằng, “Đất nước thân yêu của anh chị em đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình trạng bạo lực và bất ổn an ninh, nhiều người trong anh chị em đã trở thành những nạn nhân vô tội. Mục đích chuyến viếng thăm của Cha là, trên hết, mang đến cho anh chị em, trong nhân danh Chúa Giê-su, nguồn an ủi của mọi sự ủi an và hy vọng. Cha hy vọng với tất cả tâm hồn mình rằng, chuyến viếng thăm của Cha có thể góp phần, cách này hay cách khác, xoa dịu những vết thương của anh chị em và thúc đẩy các điều kiện một cách tốt hơn, vì một tương lai thanh bình hơn cho Trung Phi và cho tất cả mọi cư dân của đất nước này”.

 Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ người dân nơi đây rằng, đề tài trong chuyến viếng thăm của ngài là: “Chúng ta hãy vượt sang phía bên kia”. Và ngài nói thêm rằng, điều này mời gọi các cộng đoàn Ki-tô giáo “hãy nhìn về phía trước với sự quyết tâm và khích lệ dành cho mỗi người; hãy làm mới lại mối tương quan riêng giữa anh chị em với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, để xây dựng một thế giới mới, thế giới đích thức và huynh đệ hơn nữa”.

Trung tâm điểm của chuyến hành trình dài 6 ngày của Đức Thánh Cha tới Kenya, Uganda và Cộng Hòa Trung Phi, chính là ước mong của ngài trong việc mang đến một sứ điệp hòa bình, hòa giải, đối thoại và thúc đẩy để vượt qua những chia rẽ nội bộ.

Trong sự tàn phá của cuộc chiến tranh tại CAR, Đức Thánh Cha sẽ mở Cửa Thánh trong Nhà Thờ Chánh Tòa Bangui với một cử chỉ mạnh mẽ dẫn tới Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Một trong những chương trình cuối cùng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chính là cuộc thăm viếng Thánh Đường Hồi Giáo tại trung tâm thủ đô Bangui để gặp gỡ cộng đồng người Hồi tại đó, trước khi ngài lên máy bay để bay trở về Roma vào ngày 30 tháng 11.

(Theo en.rv 23/11/2015 09:30)

 

Duyên Vilinh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015