Sau 50 năm kể từ khi công bố Tuyên Ngôn Nostra Aetate: Tân văn kiện về Do-thái giáo và Ki-tô giáo

 

Tòa Thánh Vatican đã soạn thảo một văn kiện mới về mối tương quan với Do-thái giáo. Văn kiện này có tựa đề là: „Tại sao ân sủng và ơn Thiên Chúa kêu gọi lại không thay đổi (Rm 11,29). Những suy tư về những vấn đề Thần Học trước những mối tương quan giữa Công Giáo và Do-thái giáo nhân dịp 50 năm ngày công bố Tuyên Ngôn Nostra Aetate.“ Văn kiện này sẽ được giới thiệu vào ngày mồng 10 tháng 12 tới đây tại phòng báo chí Tòa Thánh – Tòa Thánh đã loan báo như thế vào hôm thứ Sáu vừa qua.

Ủy Ban phụ trách về các mối tương quan tôn giáo đối với Do-thái giáo, tức một nhánh của Hội Đồng Hiệp Nhất Giáo Hoàng, đã soạn thảo văn kiện nêu trên.

Trong cuộc giới thiệu sắp tới, bên cạnh những người có trách nhiệm trong việc đối thoại giữa Công giáo và Do-thái giáo, cũng sẽ có sự hiện diện của hai vị đại diện cho Do-thái giáo, đó là Rabbiner David Rosen của ủy ban American Jewish và ông Edward Kessler, giám đốc sáng lập của viện Woolf tại Anh quốc.

(theo de.rv 04.12.2015 gs)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2015