Bắc Hàn: Cuộc viếng thăm của các Giám Mục Nam Hàn

 

Trong những ngày qua, nói chung, đây là lần đầu tiên, một phái đoàn cao cấp của các Đức Giám mục cũng như của những người có trách nhiệm trong Giáo hội đã từ Nam Hàn đến thăm Bắc Hàn. Phái đoàn gồm 17 người, trong đó cũng có cả Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của Tổng Giáo phận Gwangjui, và là đương kim chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn, đã lưu lại tại Bắc Hàn 4 ngày.

Phái đoàn trên đã được mời một cách chính thức bởi hiệp hội Công Giáo quốc gia Bắc hàn. Trong những cuộc đàm thoại của mình tại Bình Nhưỡng, phái đoàn đã đề cập tới khả năng có thể tái thiết một nhà thờ tại thủ đô Bắc Hàn.

Các thành viên của phái đoàn trên cũng được đón tiếp bởi ông Kim Yong Dae, chủ tịch đại diện của Đại Hội Đồng Nhân Dân Bắc Hàn.

Thực ra, trong quá khứ, một số cá nhân Linh Mục người Nam Hàn cũng đã tới thăm Bắc Hàn rồi, nhưng kể từ khi đất nước bị chia cắt tới nay, chưa bao giờ có một phái đoàn nào lớn và quan trọng như thế này, có thể đến thăm miền Bắc của bán đảo Triều Tiên.

 

(theo fides 05.12.2015 sk)

 

Minh An


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2015