Hàn Quốc: Miền Bắc muốn cho phép các Linh mục đi tới

 

Từ năm 2016, Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn sẽ được phép gửi các Linh mục tới Bắc Hàn vào những ngày Lễ đặc biệt, để các Linh mục cử hành các Thánh Lễ tại đó. Đây là một trong những thành công của chuyến công du mà một phái đoàn cao cấp của Giáo hội tại Nam Hàn đã được phép thực hiện cách nay ít ngày tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn.

Đức Tổng Giám Mục Hyginus Kim Hee-joong, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn, đã công bố tại Seoul rằng, vào ngày Đại Lễ Phục Sinh tới đây, các Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Seoul sẽ đến cử hành Bí Tích Thánh Thể tại Bắc Hàn.

Hôm mồng 03 tháng 12 vừa rồi, một phái đoàn của Giáo hội Công giáo Nam hàn, trong đó có 4 Giám mục và 13 Linh mục, đã cử hành một Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Changchung của Bình Nhưỡng. Có 70 tín hữu Công giáo Bắc Hàn đã tham dự Thánh Lễ này.

(theo fides 08.12.2015 sk)

 

J.Ngọc Hà