Đức Thánh Cha thương tiếc trước sự ra đi của hai Đức Hồng Y

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thể hiện niềm nhớ thương và đau buồn trước sự qua đời của hai Đức Hồng Y Terrazas và Furno. Tòa Thánh Vatican đã loan báo như thế vào chiều thứ Năm vừa qua. Trong hai bức điện văn chia buồn, Đức Thánh Cha đã nhắc tới những hoạt động của hai vị Hồng Y quá cố.

Đức Hồng Y Carlo Furno năm nay 94 tuổi, đã qua đời vào hôm thứ Tư vừa qua tại Rô-ma. Ngài là một Hồng Y đã từng làm việc lâu năm tại Giáo Triều, và cũng là Hồng Y Đại Hiệp Sĩ của Dòng Hiệp Sĩ chăm sóc Mộ Thánh tại Giê-ru-sa-lem (1995-2007).

Đức Hồng Y Julio Terrazas Sandoval là người Bolivia và là bạn lâu năm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cũng đã qua đời vào chiều thứ Tư vừa qua tại Tổng Giáo phận của Ngài. Từ năm 1991 tới năm 2013, Ngài là Tổng Giám Mục của Tổng Giáo phận Santa Cruz, và là chủ tịch lâu năm của Hội Đồng Giám Mục Bolivia. Theo thông báo của Tổng Giáo phận Santa Cruz, Đức Hồng Y Terrazas đã qua đời sau một thời gian dài đau yếu và điều trị.

Với sự qua đời của Đức Hồng Y Terrazas và Đức Hồng Y Furno, Hồng Y Đoàn còn lại 216 thành viên. Trong số những vị này, hiện tại chỉ có 117 vị có quyền tham dự Mật Viện bầu Giáo Hoàng. Tất cả những vị Hồng Y khác đều đã đạt tới ngưỡng 80 tuổi và mất quyền tham dự Mật Viện Hồng Y.

 

(rv 10.12.2015 mg)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2015