Trung Quốc: Nhà nước nhân nhượng trong chiến dịch triệt phá Thánh Giá của các Thánh Đường

 

Bốn Mục Sư và hai luật sư bị giam giữ vì lý do tôn giáo đã được trả tự do tại Trung Quốc. Những vị này đã bị bắt giam trước đây vì đã phản đối chống lại việc triệt hạ các Cây Thánh Giá trong các công trình của Giáo hội tại Wenzhou thuộc tỉnh Chiết Giang. Tất cả các Giáo hội Tin lành cũng như Công giáo được nhà nước công nhận, lẫn các Cộng Đoàn hầm trú, đều bị nhà nước đối xử như nhau trong chiến dịch hủy hoại Thánh Giá này. Trong tháng 07 và tháng 08 vừa qua, con số những vụ hủy hoại này cũng vẫn còn rất cao. Nhiều Ki-tô hữu đã xuống đường, hay đã viết thư để phản đối. Các lực lượng an ninh đã liên tục sử dụng bạo lực để chống lại những người biểu tình.

Ngay cả các Giáo sĩ của Giáo hội Công giáo công khai, bị kiểm soát bởi chính quyền Bắc Kinh, cũng đã cảm thấy việc hủy hoại này là điều quá sức chịu đựng: Đức Cha Vincent Zhu Weifang của Giáo phận Wenzhou, năm nay 89 tuổi, và 20 Linh mục trong Giáo phận của Ngài đã đến biểu tình trước tòa nhà chính quyền vào hôm 24 tháng 07 vừa qua.

Các nhà quan sát cho rằng, sự phát triển quá mức của cả hai Giáo hội Ki-tô chính là một cái gai trong con mắt chính quyền. Tù nhân trẻ tuổi nhất, tức Mục sư Tin lành Wang Yunxian của Giáo hội Longwan, đến từ vùng duyên hải, đã được nhà chức trách tại Wenzhou trả tự do vào hôm thứ Sáu vừa qua. Chính quyền cũng đã để cho các Mục sư Cheng Chaohua, Huang Xiaoyuan và Zhou Jian cũng như các luật sư Fang Xiangui, Liu peng, và người trợ lý của luật sư Zhang Kai được rảnh chân vào hôm thứ Ba và thứ Tư vừa rồi. Hai vị Mục sư khác đã được phóng thích khỏi nhà tù vào cuối tháng 11. Luật sư Zhang Kai là người Ki-tô giáo, đang đại diện cho hơn 100 cộng đoàn Tin lành, và là một nhân vật chủ chốt của cuộc biểu tình, đã bị bắt giam vào ngày 25 tháng 08, và hiện vẫn đang còn phải ngồi tù cùng 6 Mục sư.

Theo các phương tiện truyền thông, Chen Xixin, bí thư tỉnh ủy tỉnh Ôn Châu, với chiến dịch triệt hạ Thánh Giá được bắt đầu từ năm 2013, khiến cho khoảng 1.500 Cây thánh Giá bị liên lụy, đã làm cho mình được thăng tiến trong đảng của ông. Giờ đây ông được bổ nhiệm để trở thành một trong những cố vấn tối cao về kinh tế của chủ tịch Tập Cận Bình.

 

(Theo zenit.org 14.12.2015)

 

An-tôn Trần


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2015