Rô-ma: Cổng Thánh được mở tại Thánh Đường kính Đức Mẹ Divino Amore

 

Vào hôm thứ Tư vừa qua, Cổng Thánh Lòng Thương Xót thứ sáu và cũng là Cổng Thánh cuối cùng của thành phố Rô-ma đã được mở ra: Nhận dịp Đại Lễ Ba Vua, Cổng Thánh nói trên đã được mở ra tại Thánh Đường Tình Yêu Thiên Chúa Divino Amore. Đây là nơi hành hương kính Đức Mẹ Thiên Chúa, nằm ở khu vực phía Nam thành phố Rô-ma. Đức Hồng Y phụ tá Agostino Vallini đã chủ sự nghi thức mở cổng này.

Đích thân Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mở 4 trong số 6 Cổng Thánh tại Rô-ma: đó là các cổng tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, Vương Cung Thánh Đường Lateran, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả và tại cơ sở Caritas bên cạnh nhà ga xe lửa chính của thành phố Rô-ma.

Thánh Đường Divino Amore chính là một địa điểm hành hương tôn kính Đức Mẹ được rất nhiều người dân Rô-ma biết tới. Đức Gio-an Phao-lô II đã mô tả địa điểm hành hương này như là „Nhà Nghỉ ngoại ô của Mẹ Thiên Chúa“. Điểm đặc biệt của khu Thánh Địa được kiến thiết từ thế kỷ 18 này chính là những cuộc hành hương đi bộ. Những cuộc hành hương bộ này thường diễn ra vào các đêm thứ Bảy rạng ngày Chúa Nhật, từ Đại Lễ Phục Sinh cho tới tháng 10 hàng năm. Các cuộc hành hương được thực hiện trên con phố cổ có tên là Appia Antica của thành phố Rô-ma, vì nó dẫn thẳng tới Thánh Đường Divino Amore.

(Theo de.rv 07.01.2015 gs)

 

Maria Phương Dung

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2016