Bangladesch: Những cuộc bắt giam sau vụ tấn công một Linh mục

 

Sau một cuộc tấn công nhắm vào một Linh Mục Công giáo và một cuộc tấn công khác nhắm vào một đền thờ Hindu tại Bangladesch, hai thành viên của một tổ chức Hồi giáo bị cấm, đã tạm thời bị bắt giữ. Hãng tin Công giáo Ucanews của Asia đã loan báo như thế. Cả hai tên tội phạm bị cáo buộc trên đều là thành viên của một tổ chức được xếp vào những nhóm khủng bố có tên là „Jamaatul Mujahedin Bangladesh“.

Vào ngày 18 tháng 11 vừa qua, Cha Piero Arolari, Linh mục người Ý, đã bị mưu sát bằng đạn khi Ngài đang đi trên một đoạn đường trống tại Dibajpur. Ngài là thành viên của viện truyền giáo cho người nước ngoài, và viện này trực thuộc Tòa Thánh. Từ suốt 30 năm nay, Ngài vẫn làm việc trong một bệnh viện tại Dinajpur, Bangladesch, với tư cách là một bác sĩ. Dù bị thương rất nặng bởi cuộc tấn công bằng súng này, nhưng Ngài vẫn sống sót.

Trong cuộc tấn công vào một đền thờ Hindu hồi tháng 12 vừa qua, 10 người đã bị gây thương tích.

 

(theo kna 08.01.2016 sk)

 

Peter Quốc Anh


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2016