Việt Nam: Một năm quan trọng đối với Giáo hội

 

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã trải qua năm 2015 như là một năm  có thể nói được là rất quan trọng. Bản đánh giá về năm vừa qua do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam công bố mới đây, cho biết như thế. Việc thành lập Đại Học Công Giáo đầu tiên tại Việt Nam là một trong những biến cố có tính lâu bền nhất.

Theo bản đánh giá nêu trên, biến cố đầu tiên trong những biến cố quan trọng nhất của năm vừa qua chính là sự kiện Giáo hội phong chức Hồng Y cho Đức Tổng Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn của Tổng Giáo phận Hà Nội. Nói chung, Ngài là vị Hồng Y thứ sáu trong lịch sử quốc gia này. Biến cố thứ hai được bản đánh giá nêu ra đó là chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo của Tòa Thánh Vatican. Ngài đã đến Việt Nam vào hồi giữa tháng Giêng của năm vừa qua để cử hành Thánh Lễ bế mạc Năm Hồng Ân kỷ niệm 400 năm ngày Việt nam được đón nhận Tin Mừng.

Biến cố quan trọng thứ ba được bản đánh giá nêu ra đó là việc thành lập Đại Học Công Giáo đầu tiên tại Việt Nam, dẫu rằng lúc này đây, việc thành lập này vẫn còn đang trong giai đoạn trứng nước. Một sự cho phép của chính quyền, và sau đó, vào tháng 10 năm vừa qua, một sắc lệnh của Thánh Bộ Giáo Dục Tòa Thánh Vatican, đã khai thông con đường cho „Học Viện Công Giáo Việt Nam“.

Những biến cố quan trọng tiếp theo được bản đánh giá nêu ra đó là cuộc Đại Hội Thánh Thể và cuộc Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Quốc Gia. Cuộc Đại Hội dành cho giới trẻ Công Giáo Việt Nam đã được tổ chức từ 13 năm nay, và coi Ngày Quốc Tế Giớ Trẻ của Giáo hội hoàn vũ như là mô hình mẫu. Kể từ khi bắt đầu tới nay, mỗi năm, cuộc Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam lại được tổ chức tại một Giáo phận khác. Sự hưởng ứng ngày càng tăng của giới trẻ đối với Đại Hội này đang tạo ra niềm vui cho các nhà tổ chức.

 

(theo de.rv 13.01.2016 sk)

 

J.Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2016