Đức Thánh Cha đón tiếp tổng thống Iran

 

Sau 17 năm thì đây là lần đầu tiên một vị tổng thống Iran lại được đón tiếp bởi một vị Giáo Hoàng. Cao điểm của chuyến công du mà tổng thống Hassan Rohani thực hiện tại Châu Âu chính là cuộc gặp gỡ của ông với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vào sáng thứ Ba vừa qua. Từ hơn sáu thập niên qua, các mối quan hệ ngoại giao giữa Iran và Tòa Thánh Vatican vẫn luôn tồn tại, xuyên qua tất cả những mối căng thẳng và rạn nứt.

Cuối cùng thì hòa ước quốc tế về nguyên tử cũng đã tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ thuộc cấp thượng đỉnh. Vào ngày 14 tháng 07 năm ngoái, gần 12 năm đấu tranh để được sử dụng năng lượng hạt nhân đã được khép lại với Iran. Sau cùng, nước cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đã cam đoan là sẽ giảm bớt việc làm giầu Uranium trong 10 năm tới xuống còn một phần ba. Vì thế, cách nay một ít ngày, Hoa Kỳ và EU đã bãi bỏ những biện pháp cấm vận trừng phạt của mình, và tổng thống Hassan Rohani đã sử dụng cơ hội này cho một chuyến công du tới châu Âu.

Tòa Thánh Vatican đã nhiều lần bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với hiệp ước được ký vào tháng 07 năm ngoái. Sau khi tham dự một hội nghị về kinh tế giữa Ý và Iran, ông đã đến Vatican và đã gặp Đức Thánh Cha trong một cuộc tiếp kiến riêng dài khoảng 40 phút. Trong cuộc nói chuyện này, cả hai phía đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hòa bình và lòng khoan dung.

Những mối quan hệ giữa Iran và Tòa Thánh Vatican đã bị ảnh hưởng xấu trước tiên bởi việc hạn chế quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là cách đối xử đới với những người cải đạo từ Hồi giáo sang Ki-tô giáo. Nhưng cách nay chưa lâu, tất cả các Ki-tô hữu trên toàn thế giới đều vui mừng với các thân nhân của hai vị Mục Tử nổi tiếng: Farshid Fathi và Saeed Abedini. Sau nhiều năm phải ngồi sau chấn song sắt vì Đức Tin, hai vị Mục Tử trên đã được trả tự do vào hồi tháng 12 vừa qua (Fathi) và vào hồi giữa tháng Giêng này (Abedini).

 

(theo Zenit.org 26.01.2016)

 

J.Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2016