Đức Thánh Cha Hủy Bỏ Một Số Chương Trình Vì Bị Sốt Nhẹ

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã hủy bỏ tất cả các cuộc tiếp kiến của Ngài trong ngày thứ Năm vừa qua vì bị một cơn sốt nhẹ. Như Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha chỉ bị cảm cúm bình thường và không cần phải được chữa trị. Vào ban sáng cùng ngày, Ngài vẫn còn có thể cử hành Thánh Lễ như mọi ngày khác, và cũng vẫn giảng như mọi khi. „Trong lúc này Ngài muốn nghỉ ngơi. Và như thông thường thì Ngài hồi phục tương đối nhanh“ – Cha Lombardi nói rõ như thế.

Theo chương trình đã định thì Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp ông Bodo Ramelow, thống đốc bang Thüringen của Đức, trong một cuộc hội kiến vào sáng thứ Năm. Nhưng vì Ngài ốm, nên thôi. Vào chiều thứ Tư, ông Ramelow đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đối với một giải pháp của Châu Âu nhằm giải quyết vấn đề người tị nạn. „Ngài là một con người có sức mạnh trong lời nói, và vì thế, trong thực tế, qua những hoạt động của mình, việc Ngài đã kiến tạo nên những cây cầu và do đó, làm cho chúng ta trở nên sinh động, chính là điều đặc biệt quan trọng“ – thống đốc bang Thüringen đã nói như thế trên Radio rbb-Infor. „Chúng ta cần một sự xác nhận về nhân tính, nhưng chúng ta cũng cần tới việc được thừa nhận về sự nhập cư, một quyền công dân hiện đại.“

Trong mối liên hệ này, ông đã lưu ý rằng, hiện tại đảng cánh tả đang thực hiện chiến dịch tranh cử tại Rheinland-Pfalz với một bức hình và với lời trích dẫn của Đức Thánh Cha: „Tôi chưa bao giờ gặp nhiều người Công giáo tại đảng cánh tả như thế!

(theo kap 25.04.16 cb)

 

Peter Quốc Anh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2016