Đức Thánh Cha Đón Tiếp Tân Tổng Thống Macri Của Argentina

 

Vào sáng thứ Bảy vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đón tiếp tân tổng thống Mauricio Macri của Argentina. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nhà chính trị thủ cựu với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô kể từ cuộc bầu cử tổng thống của Argentina vào cuối tháng 11 năm 2015. Đức Thánh Cha và ông Macri đã quen biết nhau từ lâu rồi, vì từ năm 2007 tới nay, ông Macri là thị trưởng của thủ đô Buenos Aires, còn Đức Thánh Cha đương kim thì làm Tổng Giám Mục của Giáo phận đó suốt từ năm 1998 tới năm 2013.

Thông cáo báo chí của Tòa Thánh Vatican cho biết rằng, „cuộc đối thoại đã diễn ra rất nồng thắm“ và có „các mối tương quan tốt đẹp của cả hai phía“. Đức Thánh Cha và tổng thống Macri đã thảo luận với nhau về „nhân quyền cũng như về cuộc chiến chống lại nạn nghèo túng và chống lại tệ nạn buôn bán ma túy.“

Trước khi cuộc hội kiến diễn ra, nhiều nguồn tin đã tiết lộ rằng, Tòa Thánh Vatican và tổng thống Macri muốn tổ chức các cuộc hỗ trợ nhân đạo cho Syria. Phu nhân của tổng thống Macri – bà Juliana Awada – cũng hiện diện trong cuộc hội kiến tại Vatican. Bà là người gốc Syria. Tổng thống Macri và phu nhân đã tặng Đức Thánh Cha một đĩa CD nhạc Poncho và Tango.

 

(theo de.rv 27.02.2016 sk)

 

Minh Tâm

 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2016