Hiệp Định Giữa Tòa Thánh Vatican và Đông Timor

 

Hiệp định giữa Tòa Thánh Vatican và Đông Timor – một trong những địa điểm có ít người Công Giáo tại Á Châu - đã được ký từ hồi tháng 08 năm ngoái, và bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Năm ngày mồng 03 tháng 03 này. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và thủ tướng Rui Maria de Araújo của Đông Timor, đã phê chuẩn bản hiệp định trong một buổi cử hành tại dinh Tông Tòa của Tòa Thánh Vatican.

Trong 26 chương, văn kiện tạo cho các mối quan hệ giữa hai nhà nước một khuôn khổ ổn định, và cũng đã xác định tình trạng pháp lý chính xác của Giáo hội Công giáo tại Đông Timor, một thuộc địa trước đây của Indonesia.

Vào hồi tháng 08 vừa rồi, Đức Hồng Y Parolin đã đến thăm Dili, thủ đô của Đông Timor, để tham dự lễ mừng 500 năm ngày đảo quốc này được loan báo Tin Mừng. Trong ngày thứ Năm vừa rồi, Ngài đã đánh giá rằng, hiệp định của Giáo hội với Đông Timor bảo đảm quyền lợi quan trọng đối với sự tham gia của Giáo hội trong lãnh vực Caritas cũng như trong lãnh vực giáo dục và sức khỏe.

Cũng trong ngày thứ Năm vừa qua, thủ tướng Rui Maria de Araújo của Đông Timor đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tiếp đón tại Vatican.

 

(theo de.rv 03.03.2016 sk)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2016