Đức Thánh Cha Và Giáo Triều Tĩnh Tâm Tại Ariccia

Vào chiều Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và các Đức Hồng y cũng như các Đức Giám mục của Giáo Triều Rô-ma đã lên đường tới Ariccia để tĩnh tâm một tuần. Ariccia là một địa bàn nằm dưới chân núi Alben, cách trung tâm thành phố Rô-ma khoảng 26 km về hướng Đông Nam. Đức Thánh Cha và các thành viên của Giáo Triều đã đến đó bằng một chiếc xe Buýt nhỏ.

Đức Thánh Cha và các cộng sự thân tín của Ngài sẽ cùng lưu lại khoảng một tuần tại Casa del Divin Maestro, nơi được coi sóc bởi các Linh mục Dòng Paoliner, để cầu nguyện và suy niệm. Cha Ermes Ronchi, Thần Học Gia và là Linh mục người Ý, sẽ giảng trong tuần Tĩnh Tâm này. Trong lúc diễn ra cuộc Tĩnh Tâm, Đức Thánh Cha sẽ không có bất cứ cuộc hội kiến riêng hay chung nào.

Cha Ronchi sinh năm 1947 tại Attimis, thuộc vùng Frial Julisch Venetien. Ngài là tác giả của nhiều cuốn sách khác nhau. Từ tháng 11 năm 2009 tới nay, Ngài là người phụ trách chương trình suy niệm Tin Mừng ngày Chúa Nhật trên kênh truyền hình quốc gia RAI.

 

(Theo Zenit.org 07.03.2016)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2016