Vatican: Người Công Giáo Chiếm Gần 18% Dân Số Thế Giới

 

Vào hôm thứ Bảy vừa qua, nhân dịp giới thiệu cuốn tân Annuario Pontificio (tân niên giám Tòa Thánh), bao gồm danh mục địa chỉ và thư mục danh xưng của Giáo Triều Rô-ma, của các Giáo phận, các cơ quan và tổ chức của Giáo hội trên toàn thế giới, Tòa Thánh Vatican đã công bố cho biết, người Công giáo đang chiếm 17,8% dân số thế giới hiện nay. Bất cứ khi nào cuốn niên giám Tòa Thánh được tái xuất bản thì những thống kê liên quan tới Giáo hội Công giáo cũng đều được công bố. Và những công bố lần này chính là những con số của năm 2014. Năm 2005 được viện dẫn như là nền tảng để so sánh, và theo đó, sự phát triển trong thập niên vừa qua là điều rất rõ ràng. Như được công bố, trước đây hai năm, trên toàn thế giới có cả thảy 1 tỷ 272 triệu người Công Giáo. Điều đó có nghĩa là, trong suốt một thập niên vừa qua, số người Công Giáo đã tăng lên khoảng 14%. Cũng trong thời gian này, dân số thế giới đã tăng lên khoảng 11%.

Nhưng một lần nữa, Âu Châu lại là châu lục có những khó khăn lớn nhất trong việc phát triển dân số Công giáo. Thực ra, gần một phần tư người Công giáo hiện nay đang sống tại Âu Châu, nhưng sự tăng lên tổng cộng chỉ có 2% so với trước đó. Sự phát triển tại châu Đại Dương (chủ yếu tại Úc) khá tiêu cực: Tại đây, con số người Công giáo tăng lên (khoảng 16%) chậm hơn so với sự phát triển toàn dân số (khoảng 18%). Ngược lại, số người Công giáo tại Á Châu tăng lên (khoảng 20%) nhanh hơn so với dân số nói chung (10%).

Công bố của Tòa Thánh cho biết, điều này chỉ ra rằng, nhiều yếu tố thúc đẩy khác nhau đang phổ biến trong Giáo hội hoàn vũ hiện nay. Thực ra, đang có khoảng 60% dân số thế giới ngày nay sống tại Châu Á, nhưng chỉ có 11% người Công giáo sống tại Á Châu mà thôi. Số các tín hữu Công giáo tăng mạnh nhất là tại Phi Châu. Vào năm 2014, tại Châu Phi có khoảng 215 triệu tín hữu Công giáo, con số này tăng lên gần gấp đôi giống như tại Á Châu.

Trong suốt một thập niên trước năm 2014, số các Giám Mục tăng lên khoảng 8%: Vào năm 2005, toàn thế giới có 4.841 Giám Mục, và theo sự thống kê mới nhất thì con số của các vị này hiện tại là 5.237 vị. Vào năm 2005, chia đều ra thì mỗi vị Giám Mục phụ trách khoảng 230.000 tín hữu, nhưng 10 năm sau đó, bình quân mỗi Giám Mục phải phụ trách tới 243.000 tín hữu.

Giữa năm 2005 và 2014, con số các Linh mục trên toàn thế giới đã tăng lên trên 9.300 vị. Cách nay hai năm, con số Linh mục trên toàn thế giới là 415.792 vị. Tuy nhiên, tại Châu Âu và Châu Đại Dương, sự thiếu hụt Linh mục cũng có thể xác định được về mặt thống kê. Tại Châu Đại Dương, con số Linh mục đã giảm xuống gần 2% trong suốt 10 năm vừa qua. Còn tại Âu Châu, số lượng Linh mục lại giảm tới trên 8% trong cùng thời gian nêu trên.

Con số các Nam Tu Sĩ cũng giảm nhẹ trên toàn thế giới. Năm 2014 có cả thảy 54.559 Nam Tu Sĩ. Trái lại, tại Châu Mỹ, châu Đại Dương và Châu Âu, con số các Nữ Tu đã giảm xuống gần 20%, trong khi đó tại Châu Phi và Châu Á, con số này lại tiếp tục phát triển mạnh. Tổng cộng, vào năm 2014, toàn thể Giáo hội Công giáo có tất cả 682.729 Nữ Tu.

 

(theo de.rv 05.03.2016 mg)

 

Minh An

 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2016