Đức Thánh Cha Sẽ Công Du Tới Armenia Vào Tháng Sáu

Đức Thánh Cha muốn công du tới Armenia vào nửa cuối tháng 06 tới đây. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế vào sáng thứ Sáu vừa qua trước các nhà báo tại Rô-ma. Tuy nhiên, thời biểu chính xác dành cho cuộc công du này vẫn chưa được ấn định.

Những chuẩn bị cho cuộc công du này đã được tiến hành trong chặng đầu, tuy nhiên, những người có trách nhiệm tại Tòa Thánh Vatican vẫn chưa thực hiện việc thẩm tra các địa điểm mà Đức Thánh Cha sẽ đến - Cha Lombardi giải thích.

Nếu chuyến công du này diễn ra thì đó sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ 13 của Đức Thánh Cha.

Vị tân phụ trách các chuyến công du nước ngoài của Đức Thánh Cha, tức Đức Ông Mauricio Rueda Beltz, người gốc Columbia, hiện đang làm việc trong Giáo Triều, cụ thể là trong Phủ Quốc Vụ Khanh, sẽ là người chuẩn bị trước tiên cho chuyến công du này.

Chuyến công du gần đây nhất của một vị Giáo Hoàng tới Armenia là chuyến công du của Đức Gio-an Phao-lô II, diễn ra vào năm 2001.

 

(theo de.rv 18.03.2016 cs)

 

J.Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2016