Đã Có Ba Triệu Người Hành Hương Tới Rô-ma Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

Khoảng ba triệu người đã đến Rô-ma trong khuôn khổ của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Sau khoảng 4 tháng, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella – người phụ trách việc tổ chức Năm Thánh thuộc phía Tòa Thánh -, và ông Franco Gabrielli – người phụ trách việc tổ chức Năm Thánh thuộc phía chính quyền thành phố Rô-ma -, đã rút ra những số liệu tổng kết đầu tiên:

Kể từ khi khai mạc Năm Thánh, tại khu vực chung quanh quảng trường Thánh Phê-rô, người ta đã đếm được 2.802.000 khách viếng thăm, trong khi đó khoảng 1,5 triệu khách hành hương đã tham dự các sự kiện liên quan đến Năm Thánh Lòng Thương Xót. Một trong những sự kiện có tính truyền thống và thu hút người hành hương nhiều nhất, đó là Tuần Thánh và Tuần Bát Nhật Phục Sinh, mà những ngày này sẽ đạt tới đỉnh cao với Phép Lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật Phục Sinh, cũng như Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót được thiết lập bởi Đức Gio-an Phao-lô II, sẽ diễn ra sau đó đúng một tuần. Khoảng 150.000 người hành hương đang được trông đợi sẽ tới Rô-ma vào những dịp nêu trên, đặc biệt là với những nhóm lớn. Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella là chủ tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng phụ trách việc tái loan báo Tin Mừng, và cũng là người có trách nhiệm đối với việc tổ chức Năm Thánh này. Ngài đã rút ra một bản đúc kết giữa kỳ của Năm Thánh ngoại thường được công bố bởi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Bản đúc kết này khá tích cực:

Có thể thấy một cách rõ ràng như đập vào mắt rằng, rất nhiều người đã hành hương dọc theo con đường Via della Conciliazione với Thánh Giá của Năm Thánh, cầu nguyện và chấp nhận để được giám sát với sự kiên nhẫn. Đề tài Lòng Thương Xót mà Đức Thánh Cha mong muốn, trong thực tế, rất tương hợp với nhu cầu của dân Thiên Chúa.“

Vị chủ tịch của thành phố Rô-ma quan sát dòng người hành hương một cách khiêm tốn hơn. Năm Thánh còn khoảng hai trăm năm chục ngày nữa, và như vậy thì, cho tới nay, con đường mới chỉ đi qua được một chặng. Vị có trách nhiệm về an ninh cho người hành hương trên các đường phố Rô-ma cho biết: „Chúng tôi vẫn còn phải luôn lưu tâm cũng như phải cải thiện những công việc có tính tổ chức. Cho tới nay, tất cả đều đang xuôi chảy, như chúng tôi đã hy vọng, nhưng trước sau gì thì cũng vẫn phải duy trì một đoạn đường tốt.“

Những dữ liệu rõ ràng đã được cung cấp trong tháng 11. Cho tới nay, theo những tính toán đã được công bố, khoảng 10.000 Cổng Thánh đã được mở tại 2.089 Giáo Phận trên toàn thế giới, nhưng Rô-ma vẫn giữ vị trí của mình như là con tim của Ki-tô giáo: „Ở đây có mộ của Thánh Phê-rô, nơi đó người ta làm chứng cho Đức Tin của mình để sau đó có thể sống Đức Tin ấy với cường độ mạnh mẽ hơn, khi người ta trở về với các cộng đoàn của mình, trở về với những quốc gia hay với những hiệp hội riêng của mình“ – Đức Tổng Giám Mục Fisichella nhấn mạnh.

 

(theo de.rv 17.03.2016 cs)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 3, 2016