Chuyến Công Du Của Đức Thánh Cha Tới Lesbos: Quyết Định Vẫn Đang Còn Để Ngỏ

 

Tòa Thánh Vatican đang cân nhắc tới một cuộc viếng thăm ngắn mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ thực hiện tại hòn đảo tị nạn Lesbos của Hy-lạp. Nhưng một quyết định về chuyến công du này vẫn đang còn được để ngỏ. Cha Federico Lombardi, Phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã nói với hãng thông tấn Ansa như thế vào chiều thứ Ba vừa qua.

Tòa Thánh Vatican đang liên hệ với Hy-lạp về chuyến viếng thăm nêu trên.

Thông tin về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới đảo Lesbos xuất phát từ Hội Đồng lãnh đạo Giáo hội Chính Thống Hy-lạp. Theo một báo cáo của Hội Đồng này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã lên kế hoạch sẽ cùng với Đức Thượng Phụ Bartholomaios I thực hiện một chuyến viếng thăm tại đảo Lesbos ngay trong tháng Tư này.

Trong những tháng vừa qua, Lesbos đã giành được một sự nổi tiếng đáng buồn như là một trung tâm của những cuộc khủng hoảng người tị nạn trong thời gian hiện tại giữa Trung Đông và Âu Châu. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thực hiện một chuyến công du đầu tiên với tư cách là Giáo Hoàng tại hòn đảo tị nạn Lampedusa của Ý.

(ansa 06.04.2016 gs)

 

Peter Quốc Anh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2016