Tổng Thống Trung Phi Đến Vatican

 

Chuyến công du của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tới Trung Phi là một chuyến công du nguy hiểm nhất từ trước tới nay đối với Ngài. Hồi tháng 11 vừa qua, Ngài đã đến thăm Cộng Hòa Trung Phi, bất chấp tất cả những mối lo lắng về vấn đề an ninh khi chứng kiến một cuộc nội chiến đang bùng lên dữ dội. Vì thế, chỉ một thời gian ngắn sau khi diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống, người chiến thắng trong cuộc tuyển cử này – ông Faustin- Archange Touadéra – đã công bố rằng, ông sẽ thực hiện một chuyến công du tới Vatican ngay tức khắc. Và cụ thể, vào ngày 18 tháng 04 tới đây, vị tân tổng thống của Trung Phi sẽ tới gặp Đức Thánh Cha trong một cuộc hội kiến riêng để cảm ơn Ngài về những đóng góp mà Ngài đã thực hiện cho một tiến trình hòa bình tại Trung Phi.

Cuộc hội kiến giữa tân tổng thống Trung Phi và Đức Thánh Cha đã được công bố bởi Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bangui vào sáng thứ Bảy vừa qua. Đối với tổng thống Touadéra, đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông được bầu làm tổng thống vào hồi tháng 02 vừa qua. Về phía Đức Thánh Cha, một thời gian ngắn trước khi Năm Thánh Lòng Thương Xót chính thức khai mạc, Ngài đã mở một Cổng Thánh tại nhà thờ Chính Tòa Bangui. Và cũng tại Bangui, trong một cuộc viếng thăm một đền thờ Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã đấu tranh cho các mối tương quan hòa bình giữa các tôn giáo.

(theo de.rv 09.04.2016 sk)

 

Peter Quốc Anh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2016