Vatican: Đêm Canh Thức Với Chủ Đề „Lau Khô Mọi Giọt Lệ“

 

Một buổi canh thức đặc biệt với Đức Thánh Cha: vào ngày mồng 05 tháng 05 tới đây, một giờ Kinh Đêm do Đức Thánh Cha chủ sự, sẽ diễn ra tại Đền Thờ Thánh Phê-rô trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót. Khẩu hiệu của đêm canh thức này có nội dung như sau: „Lau khô mọi giọt lệ“. Mục đích của giờ canh thức này là để cầu nguyện cho những người đang gặp khổ đau cả về thể lý lẫn tinh thần. Qua buổi canh thức này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ „một chỉ dấu của niềm hy vọng và tình liên đới“ với những người khổ đau!

Một bức tượng Đức Mẹ đến từ Syracus của đảo Sizilia cũng sẽ được trưng bày trong buổi canh thực cầu nguyện trên. Vào những năm 1950, bức tượng này được cho là đã khóc bằng nước mắt người thật, và đã được tôn kính cách đặc biệt từ đó tới nay.

Đêm canh thức này sẽ bắt đầu từ lúc 18g00 và sẽ được Tòa Thánh truyền thanh và truyền hình trực tiếp.

 

(theo de.rv 26.04.2016 mg)

 

Maria Phương Dung


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2016