Đức Nguyên Giáo Hoàng Quyên Tặng 35.000 Euro Cho Phi Châu

 

Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã quyên tặng 35.000 Euro cho các dự án về Phi Châu của tổ chức Missio München. Tổ chức này đã công bố như thế vào sáng thứ Hai vừa qua. Trước đó, trong căn phòng riêng của Ngài tại Vatican, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI đã đón tiếp một phái đoàn dưới sự lãnh đạo của ông Wolfgang Huber, chủ tịch Missio München. Trong cuộc tiếp đón này, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã đánh giá cao công việc của tổ chức cứu trợ Công giáo vừa nêu.

Hiện tại Missio München có hai dự án dành cho Phi Châu, một dự án tại Uganda và dự án kia tại Burkina Faso. Việc đào tạo các Giáo Lý Viên, đặc biệt là tại Phi Châu, chính là một sứ mạng cần thiết mang tính sống còn đối với Giáo hội – Đức Bê-nê-đíc-tô XVI nhấn mạnh. Trong thời gian làm Tổng Giám Mục của München và Freising, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger hồi đó đã làm chủ tịch ủy ban trung ương của Missio München.

Trong năm nay, tại Campala, thủ đô của Uganda, nhờ vào khoản tiền quyên cúng của vị nguyên lãnh đạo tối cao Giáo hội Công giáo, tổ chức Missio München sẽ có thể trao cho 150 Linh mục Triều thuộc học viện Thánh Augustino khả năng suy từ về những khía cạnh quan trọng nơi sứ mạng của họ. Theo công bố của Missio München, các Linh mục đó sẽ tìm được một vị trí đầy giá trị để canh tân tinh thần, cũng như tìm thấy được một chỗ dựa trong xã hội đang biến đổi một cách nhanh chóng với những thách đố của nó.

Ngoài ra, với khoản quyên góp trên của Đức Nguyên Giáo Hoàng, 27 Giáo Lý Viên trẻ tuổi sẽ được đào tạo tại Giáo Phận Ouahigouya của Burkina Faso. Sau khi được đào tạo, các Giáo lý Viên này sẽ thường xuyên đến viếng thăm các cộng đoàn Ki-tô giáo nhỏ trong các ngôi làng, và sẽ đồng hành với các tín hữu tại những nơi đang thiếu Linh mục.

 

(theo kap/kna 26.04.2016 ord/mg)

 

J.Ngọc Hà


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2016