Thư Đức Thánh Cha Gửi Thượng Phụ Chính Thống Copte Ai Cập

 

VATICAN. Nhân ngày thân hữu 10-5-2016 giữa Công Giáo và Chính Thống Copte Ai Cập, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu của hai Giáo Hội cùng làm chứng về những giá trị quan trọng.

Trong thư gửi đến Đức Thượng Phụ Tawadros II, Giáo Chủ Chính Thống Copte, ĐTC nhắc đến kỷ niệm 3 năm, cuộc gặp gỡ huynh đệ của ngài với Đức Thượng Phụ ở Roma ngày 10-5 năm 2013.

ĐTC khẳng định rằng: ”Với lòng cảm tạ Chúa chúng ta, tôi nhớ lại những giai đoạn chúng ta đã đi với nhau trên con đường hòa giải và thân hữu. Sau bao thế kỷ im lặng, hiểu lầm và có khi đố kỵ nhau, các tín hữu Công Giáo và Copte đang gia tăng gặp gỡ nhau, đối thoại và cộng tác với nhau trong việc loan báo Tin Mừng và phục vụ nhân loại”.

ĐTC cũng nhận xét rằng: ”Mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong hành trình tiến đến ngày chúng ta có thể cùng nhau dự bàn tiệc Thánh Thể, nhưng nay chúng ta đã có thực hiện sự hiệp thông hữu hình liên kết chúng ta. Tín hữu Copte và Công Giáo có thể cùng làm chứng về những giá trị quan trọng như sự thánh thiêng và phẩm giá sự sống của mỗi người, sự thánh thiêng của hôn nhân và đời sống gia đình, tôn trọng thiên nhiên được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Đứng trước nhiều thách đố ngày nay, tín hữu Copte và Công Giáo được kêu gọi cung cấp câu trả lời chung, dựa trên Tin Mừng”.

ĐTC cho biết ngài vẫn cầu nguyện hằng ngày cho các cộng đồng Kitô ở Ai Cập và Trung Đông, quá nhiều người phải chịu cảnh cơ cực và những tình trạng đau thương. Ngài cũng biết Đức Thượng Phụ rất quan tâm về tình hình Trung Đông, đặc biệt tại Irak và Siria, nơi các anh chị em Kitô chúng ta và các cộng đồng tôn giáo khác đang đương đầu với những gian truân hằng ngày.

Các tín hữu Chính Thống Copte chiếm 10% trên tổng số 80 triệu dân Ai Cập. Tại nước này cũng có khoảng hơn 200 ngàn tín hữu Công Giáo Copte (SD 10-5-2015)

G. Trần Đức Anh OP (vi.radiovaticana.va/news/11/05/2016 15:23)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016