Đức Thánh Cha Đón Tiếp Nữ Thủ Tướng Ba-lan

 

Vào sáng thứ Sáu vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đón tiếp bà Beata Szydlo, nữ thủ tướng Ba-lan. Trong cuộc hội kiến này, hai vị đã thảo luận với nhau về việc đón nhận những người tị nạn. Theo công bố báo chí của Tòa Thánh Vatican, cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí thân mật. Công bố của Tòa Thánh cũng liệt kê ra một số những đề tài khác mà hai vị đã cùng thảo luận: „Thúc đẩy các gia đình trong bối cảnh văn hóa xã hội hiện tại“, cũng như những ý nguyện của cộng đồng quốc tế muốn có được hòa bình và sự an toàn tại Syria, tại Ucraina và tại Trung Đông.

Ngoài ra, hai vị cũng đã thảo luận đến việc vào cuối tháng 07 này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ công du tới Cracow, Ba-lan để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Ba-lan là một quốc gia mang đậm dấu ấn Công giáo, nhưng bị xếp vào số các quốc gia Âu Châu đã khước từ việc đón nhận những người tị nạn. Bà Szydlos thuộc đảng Công Lý và Pháp Luật đã đạt được số phiếu đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử vào năm ngoái, và theo đuổi một chính sách phê phán Âu Châu. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã không ngừng lập đi lập lại lời cảnh báo đối với Âu Châu là phải có tình liên đới hơn nữa đối với những người tị nạn. Và gần đây nhất, trong buổi lễ đón nhận giải thưởng Karl vào hôm thứ Sáu tuần trước, Đức Thánh Cha cũng đã nói về một „tình liên đới của sự hành động“. Ngài mơ về một Châu Âu mà nó biết giúp đỡ những người đến với mình để tìm kiếm sự đón nhận cũng như cầu xin sự giúp đỡ, vì họ không có gì hơn.

 

(theo de.rv 13.05.2016 gs)

 

Peter Quốc Anh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016