Đức Thánh Cha Đón Tiếp Tổng Thống Lukaschenko

Vào sáng thứ Bảy vừa qua, trong một cuộc hội kiến riêng tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đón tiếp tổng thống Alexander Lukaschenko của Belarus. Trong cuộc đàm đạo kéo dài khoảng 20 phút, hai vị lãnh đạo đã thảo luận với nhau về vai trò của Giáo hội Công giáo tại Belarus. Số người Công giáo hiện chiếm khoảng 15% dân số Belarus, và là Giáo hội có số tín hữu đông thứ nhì tại quốc gia này, chỉ sau Chính Thống giáo.

Thông cáo báo chí của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha và tổng thống Lukaschenko cũng thảo luận với nhau về „vai trò của thành phố Minsk như là trụ sở của một số cuộc đối thoại mới đây về hòa bình“. Tại thủ đô Minsk của Belarus, một hiệp định đình chiến đã được ký cho cuộc xung đột tại Ucraina. Một nhóm liên lạc quốc tế cũng đã gặp nhau tại đó. Nhóm này có nhiệm vụ thanh tra sự tuân thủ hiệp định đình chiến tại Đông Ucraina.

Theo các công bố của các hãng truyền thông, tổng thống Lukaschenko đã mời Đức Thánh Cha công du tới Minsk. Cho tới nay, Belarus chưa bao giờ được viếng thăm bởi một Đức Giáo Hoàng.

 

(theo de.rv 21.05.2016 sk)

 

Peter Quốc Anh

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016