Đức Thánh Cha Kêu Gọi Các Tín Hữu Tham Dự Cuộc Cung Nghinh Thánh Thể

 

Đại Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa là một hành vi tôn thờ long trọng và chính thức của Đức Tin và của Tình Yêu đối với Chúa Giê-su, Đấng hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể. Với những lời như thế, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mời gọi các tín hữu đang hiện diện tại Rô-ma, cả người Rô-ma lẫn người hành hương, hãy tham dự cuộc Cung Nghinh Thánh Thể. Ngài đã đưa ra lời mời gọi trên vào sáng thứ Tư vừa qua khi kết thúc buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đại Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa vào lúc 19g00 ngày 26 tháng 05 tại quảng trường phía trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Laterano, tức Nhà Thờ Chính Tòa của Ngài. Sau Thánh Lễ này, đích thân Đức Thánh Cha sẽ lại chủ sự cuộc cung Nghinh Thánh Thể từ Vương Cung Thánh Đường nêu trên tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.

Đại Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa đã được Giáo hội cử hành từ mãi thế kỷ XIII. Việc cử hành Đại Lễ này nói lên niềm tuyên xưng Đức Tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể.

 

(theo de.rv 25.06.2016 gs)

 

J.Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016