Lịch Làm Việc Của Đức Thánh Cha Trong Tuần 9 TN

 

Tuần 9 TN đối với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô là tuần khá bận rộn, vì có khá nhiều sự kiện quan trọng diễn ra.

Thứ Hai ngày 30 tháng 05, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa phiên họp toàn thể của tất cả các vị lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Tòa Thánh Vatican.

Thứ Tư ngày mồng 01 tháng 06, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Thứ Năm ngày mồng 02 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ dành nhiều thời gian cho các Linh Mục đến từ khắp thế giới. Các Ngài hành hương tới Rô-ma để cử hành Ngày Hồng Ân dành riêng cho các Ngài trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót. Ngày Hồng Ân vừa nêu sẽ khai mạc từ thứ Tư ngày mồng 01 tháng 06 với các giờ Chầu Thánh Thể, các buổi cử hành Bí Tích Giao Hòa và các giờ Phụng Vụ theo các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Sang ngày thứ Năm, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các Buổi Tĩnh Tâm dành cho các Linh Mục: Vào lúc 10g00: tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô ngoại thành; vào lúc 12g00: tại Đền Thờ Thánh Phê-rô; và vào lúc 16g00: tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an La-tê-ra-nô.

Thứ Sáu ngày mồng 03 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Linh Mục cử hành một Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Chúa Nhật thứ 10 TN, ngày mồng 05 tháng 06, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Đại Lễ tại quảng trường Thánh Phê-rô để tôn phong Hiển Thánh cho một Nam Sáng Lập Dòng người Ba-lan, đó là Cha Stanislas Jesus Maria (Johannes Papczyński), và cho một Nữ Sáng Lập Dòng người Thụy Điển, đó là Mẹ Maria Elisabet Hesselblad.

Sau Thánh Lễ Phong Thánh nêu trên, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ lại chủ sự giờ đọc Kinh Truyền Tin Chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

 

(theo de.rv 29.05.2016 gs)

 

Minh An


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016