Đức Hồng Y Müller: Huynh Đoàn Pi-ô X Phải Nhìn Nhận Toàn Bộ Công Đồng

 

Huynh Đoàn Pi-ô X phải nhìn nhận một cách vô điều kiện sự tự do bày tỏ niềm tin như là một quyền của con người, cũng như phải có bổn phận với công cuộc đại kết. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã đòi hỏi như thế trong một tuyên bố mới đây được đăng trên tạp chí Herder.

Vì trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Croix, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói về một „con đường tốt đẹp“ mà trên đó những cuộc đối thoại với cộng đoàn có khuynh hướng ly giáo đang đi, nên giới tryền thông đã dựa vào đó để đưa ra những suy đoán và bổ sung thêm rằng, Đức Thánh Cha muốn tái đón nhận Huynh Đoàn Pi-ô X về với Giáo hội một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Müller đã bác bỏ giả thuyết đó.

Nếu người ta muốn trở thành một người Công giáo hoàn toàn thì người ta phải công nhận Đức Thánh Cha cũng như phải công nhận Công Đồng Vatican II“ – Đức Hồng Y Müller đã tuyên bố rõ như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Herder. Người ta không thể đón nhận điều này và lại khước từ điều kia. Kết quả của 50 năm qua hoàn toàn không tích cực đối với Giáo hội Công giáo – Đức Hồng Y Müller cho biết. Nhưng sẽ thật là sai lầm khi phong thánh cho quá khứ. „Bất cứ khi nào người ta lấy ra một thời điểm từ trong quá khức rồi cho nó là quy tắc, thì có nghĩa là người ta đã tự đặt mình trên một chân“ – vị Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý và Đức Tin nhấn mạnh.

 

(theo rv/pm 31.05.2016 ord)

 

J.Ngọc Hà


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016