Lễ Phong Thánh Đầu Tiên Trong Năm Thánh Sẽ Diễn Ra Vào Chúa Nhật Này

 

Trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót, Giáo hội Công Giáo sẽ có thêm 5 Tân Hiển Thánh, trong đó có Mẹ Teresa Calcutta. Năm vị Tân Hiển Thánh này sẽ được Giáo hội tôn phong trong 3 Đại Lễ. Đại Lễ thứ nhất sẽ diễn ra vào sáng Chúa Nhật tới đây. Và trong Thánh Lễ Phong Thánh đầu tiên của Năm Thánh này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tôn vinh Mẹ Maria Elisabeth Hesselblad (1870 -1957) – nữ sáng lập Dòng người Thụy Điển, và Cha Jan Papczynski (1631 -1701) – nam sáng lập Dòng người Ba-lan -, trên các bàn thờ. Đại Lễ Phong Thánh thứ hai của Năm Thánh sẽ diễn ra vào ngày mồng 04 tháng 09 với cuộc Tôn Phong Hiển Thánh cho Mẹ Teresa Calcutta. Và Đại Lễ cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 với cuộc tôn phong Hiển Thánh cho Jose Sanchez die Rio (1913- 1928) – người Mê-xi-cô -, và Cha Jose Gabriel del Rosario Brochero (1840 -1914) – người Argentina.

Mẹ Maria Elisabeth Hesselblad vốn là người Thệ Phản. Trong cuộc thế chiến thứ hai, Mẹ đã giấu nhiều người Do-thái trong nhà Dòng do Mẹ lập ra. Từ năm 2005, đài tưởng niệm Holocaust Yad Vashem ở Giê-su-sa-lem đã tôn vinh Mẹ với tước hiệu „Người Công Chính giữa muôn dân“. Thánh Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho Mẹ sẽ diễn ra trước ngày sinh nhật của Mẹ một ngày.

Mẹ Hesselblad được sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo phái Luther tại Thụy Điển. Mẹ đã gia nhập Giáo hội Công giáo tại Washington khi Mẹ tròn 32 tuổi. Mẹ được coi là Nữ Tiên Phong của phong trào Đại Kết. Vào năm 1911, lấy hứng từ Thánh Birgitta, Mẹ đã sáng lập ra Dòng Đấng Cứu Chuộc. Vì thế, Dòng của Mẹ được coi như là „Nhánh Thụy Điển“ của Dòng Birgitta. Và do đó, Mẹ đã làm tái sinh Dòng mà Thánh Nữ Birgitta (1303 -1373) đã thành lập trong thời Trung Cổ. Đức Gio-an Phao-lô II đã tôn phong Nữ sáng lập Dòng người Thụy Điển này lên bậc Chân Phúc trong Năm Thánh 2000.

 

(theo kna 31.05.2016 mg)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2016