Đại Hội Của Các Linh Mục Nhân Dịp Năm Thánh

 

Bắt đấu từ thứ Tư này, các Linh mục và các Chủng sinh trên toàn thế giới sẽ cử hành ba ngày Năm Thánh dành cho mình tại Rô-ma. Vào trưa thứ Tư, các Ngài sẽ bước qua Cổng Thánh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ dành cho các Linh mục và Chủng sinh bao nhiêu thời gian trong những ngày tới.

Cuộc Đại Hội sẽ khai mạc vào lúc 09g00 sáng ngày thứ Tư. Tại ba Vương Cung Thánh Đường được gọi là các Nhà Thờ của Năm Thánh, các Linh mục và các ứng viên Linh mục sẽ lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa, cũng như sẽ tham dự các giờ Chầu Thánh Thể. Vào buổi chiều cùng ngày, sau khi bước qua Cổng Thánh, Các Linh mục và các Chủng sinh sẽ tham dự các buổi Giáo Lý cũng như các buổi Phụng Vụ theo ba nhóm ngôn ngữ khác nhau. Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, Quản Gia Phủ Giáo Hoàng, sẽ phụ trách nhóm tiếng Đức. Còn Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ Tịch Hội Đồng Văn Hóa Giáo Hoàng, sẽ phụ trách nhóm tiếng Ý. Và nhóm tiếng Tây-ban-nha sẽ được phụ trách bởi một Đức Hồng Y đến từ Panama.

Đức Thánh Cha đã quyết định rằng, trong dịp cử hành Năm Thánh này, các Linh mục và các ứng viên Linh mục nên dành thời gian cho mình“ – Đức Tổng Giám Mục Jorge Carlos Patrón Wong, thư ký của Thánh Bộ Giáo Sĩ, giải thích. „Họ nên nghỉ ngơi và tách mình ra khỏi tất cả các hoạt động mục vụ ít là một lần, nghi ngơi một chút, tập trung và nạp thêm sức mạnh mới nơi con tim của vị mục tử tốt lành, trong vòng tay phát xuất từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Để họ có thể tái lên đường, có thể trả lời cho lời mời gọi của Thiên Chúa với sự quảng đại mới.“

Sang ngày thứ Năm, Đức Thánh Cha sẽ đích thân chủ sự các buổi hồi tâm dành cho các Linh mục và Chủng sinh nêu trên. Các buổi hồi tâm vừa nói sẽ diễn ra tại ba Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng tại Rô-ma vào ba thời điểm khác nhau. Vào lúc 10g00, Đức Thánh Cha sẽ đến giảng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Lateran; vào lúc 12g00, Đức Thánh Cha sẽ giảng tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả; và vào lúc 16g00, Đức Thánh Cha sẽ giảng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô ngoại thành.

Thứ Sáu sẽ là ngày bế mạc Đại Hội, vì thế, một buổi Phụng Vụ long trọng nhân dịp Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, sẽ được đích thân Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phê-rô.

 

(theo de.rv 01.06.2016 sk)

Maria Phương Dung

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2016