Đức Thánh Cha Tham Dự Hội Nghị Chống Nạn Buôn Người

 

Vào chiều thứ Sáu tới đây, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tham dự một cuộc hội nghị dành cho các thẩm phán đến từ nhiều châu lục khác nhau. Các thẩm phán này muốn đóng sóp sức lực của mình trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người. Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế vào chiều thứ Năm vừa qua. Tổng cộng sẽ có 72 thẩm phán và Luật Sư tham dự cuộc hội nghị này. Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội là cơ quan đứng ra tổ chức cuộc hội nghị, và cuộc hội nghị này sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Một tuyên bố chung sẽ được công bố khi kết thúc hội nghị.

Trong số các tham dự viên của hội nghị nêu trên, cũng sẽ có những „người chuyên săn Mafia“ đến từ Ý và Mê-xi-cô, cũng như những người đại diện cho các cơ quan chống nạn buôn người đến từ Mỹ Châu và Hoa kỳ. Bà Anna Skarhed, nữ bộ trưởng bộ tư pháp của Thụy Điển, cũng được trông đợi là sẽ tham dự. Tại Vatican, bà sẽ trình bày về những kinh nghiệm trong cuộc chiến chống lại nạn mại dâm với cái được gọi là „Mô Hình Bắc Âu“, mà mô hình ấy đưa ra hình phạt cho những kẻ mua dâm. Nhiều nạn nhân của nạn buôn người đã chuyển những câu chuyện của họ cho các thẩm phán.

Dưới triều Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội, dưới sự lãnh đạo của Đức Cha Marcelo Sanchez Soronde, người Argentina, đã đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo nhằm chống lại nạn buôn người. Trong các hội nghị trước đây, nhiều thị trưởng của các thành phố hay nhiều chính trị gia cao cấp đến từ khắp thế giới, cũng đã tham dự.

Theo „Global Slavery Index 2016“ được công bố tại Brüssel vào hôm thứ Ba vừa qua, hiện có khoảng 45,8 triệu người cả nam lẫn nữ và trẻ em đang sống trong chế độ nô lệ hiện đại. Báo cáo của tổ chức nhân quyền Australia Walk Free Foundation đã mô tả nạn lao động trẻ em, nạn cưỡng bức mại dâm, nạn tuyển mộ trẻ em gia nhập quân đội hay nạn bóc lột kinh tế đều là một trong những hình thức nô lệ hiện đại. Đặc biệt là những người tị nạn, họ đang có nguy cơ rất cao trước việc trở thành nạn nhân của nạn nô lệ hiện đại – các chuyên gia cho biết.

 

(theo de.rv 02.06.2016 gs)

 

J.Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2016