Tòa Thánh Vatican Mời Gọi Cầu Nguyện Cho Công Đồng Của Giáo Hội Chính Thống

 

Vào ngày thứ Bảy tới đây, người Công giáo nên tới Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô ngoại thành để cầu nguyện cho Công Đồng của Giáo hội Chính thống được thành công. Hội Đồng Giáo Hoàng phụ trách việc thúc đẩy sự Hiệp Nhất các Ki-tô hữu đã đưa ra lời mời gọi như thế vào sáng thứ Ba vừa qua. Đây là Công Đồng đầu tiên của các Giáo hội Chính thống trong suốt 12 thế kỷ qua. Công Đồng này sẽ diễn ra từ ngày 19 tới ngày 26 tháng 06 năm 2016 tại đảo Creta của Hy-lạp.

Trong một công bố báo chí được đăng tải trên Nhật Báo Osservatore Romano vào hôm thứ Ba, Hội Đồng Đại Kết của Tòa Thánh viết rằng, lời cầu nguyện của người Công giáo sẽ được hiểu như là sự diễn tả về „sự gần gũi thiêng liêng của Giáo hội Công giáo đối với Giáo hội Chính thống“. Hội Đồng do Đức Hồng Y Kurt Koch lãnh đạo, đã nhấn mạnh rằng, sự thành công của Công Đồng này là điều quan trọng đối với toàn bộ tiến trình Đại Kết.

Dưới khẩu hiệu: „Ngài mời gọi tất cả hiệp nhất nên một“, từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 06, khoảng 350 Giám mục thuộc Đại gia đình Chính thống - Hy-lạp trên khắp thế giới, sẽ tề tựu về đảo Creta để thực hiện „Đại Công Đồng“. Đây là cuộc Hội Ngộ đầu tiên của 14 Giáo hội độc lập trong thời hiện đại. Các Công Đồng của Giáo hội Chính thống trong các thế kỷ trước rõ ràng là nhỏ hơn, và được giới hạn trong từng khu vực.

 

(theo or/kap 07.06.2016 mg)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2016