Ủy Ba Hồng Y C9: „Đơn Giản Hóa, Hài Hòa và Phân Quyền“

 

Phiên họp thứ 15 của Ủy Ban được gọi là C9 đã kết thúc. Trong ba ngày làm việc, chín nhà tư vấn cho Đức Thánh Cha đã thảo luận với nhau về nhiều vấn đề, đặc biệt là về việc cải tổ các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, và về cuộc chiến chống lại chứng ấu dâm. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã thông báo như thế trong một cuộc họp báo tại Vatican vào hôm thứ Tư.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đích thân tham dự cả ba ngày họp của Ủy Ban nêu trên. 9 Đức Hồng Y, tức những người đang giúp Đức Thánh Cha trong việc soạn thảo một Tông Hiến mới, đã bàn thảo về việc cải tiến „một số cơ quan“ – Cha Lombardi cho biết. Những cơ quan được nói tới ở đây là Phủ Quốc Vụ Khanh, Thánh Bộ Giám Mục và thánh Bộ phụ trách các Giáo hội Đông Phương, cũng như Thánh Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, các Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, về Hiệp Nhất và về Đối Thoại Liên Tôn.

Những kết quả thẩm định“ của Ủy ban C9 cũng đã được trình lên Đức Thánh Cha. Những kết quả này liên quan tới Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Thánh Bộ Kỷ Luật Bí Tích, Thánh Bộ Phong Thánh và Thánh Bộ Dòng Tu. Ủy ban C9 cũng suy nghĩ tới những cơ quan mới, như Ủy Ban Caritas, Hội Đồng Công lý và Hòa Bình – Cha Lombardi bổ sung. Có ba điểm mà công cuộc cải tổ nên thực hiện đó là: „Đơn giản hóa, hài hòa và phân quyền“ – Cha Lombardi cho biết.

Ngoài ra, Ủy Ban C9 đã không chỉ bận tâm tới công cuộc cải tổ Giáo Triều, nhưng cũng còn cố vấn cho Đức Thánh Cha trong những vấn đề khác nữa – Cha Lombardi nhấn mạnh. Ủy Ban vẫn chưa ấn định thời gian kết thúc những công việc của mình. Những phiên họp tới sẽ diễn ra từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 09, và từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 12 tại Vatican.

(theo de.rv 08.06.2016 mg)

 

J.Ngọc Hà

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2016