Năm Thánh: Số Người Hành Hương Tới Rô-ma Tăng Mạnh

 

Sau những khó khăn ban đầu của những tháng đầu tiên, giờ đây Năm Thánh Lòng Thương Xót đang ngày càng thu hút số người hành hương. Tòa Thánh Vatican đã công bố như thế vào hôm thứ Năm vừa qua. Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella – người phụ trách việc tổ chức Năm Thánh – đã nói trong một cuộc họp báo rằng: „Cho tới ngày hôm nay, số người hành hương tới Rô-ma nhân dịp Năm Thánh đã lên tới 9.100.935, nếu người ta tính cả những khách đến viếng thăm 4 Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng cũng như viếng Cổng Thánh tại Thánh Địa Đức Mẹ Divino Amore (nằm ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố Rô-ma). Chắc chắn đây là một con số có ý nghĩa quan trọng đối với 6 tháng đầu tiên của Năm Thánh. Con số này xác nhận cho thấy rằng, nhiều tín hữu từ khắp nơi trên thế giới muốn hành hương về Rô-ma nhân dịp Năm Thánh, dù rằng các Cổng Thánh của Lòng Thương Xót đã được mở ra trên khắp thế giới.

Đức Tổng Giám Mục Fisichella hiện đang là người lãnh đạo Hội Đồng Giáo Hoàng về việc tái Loan Báo Tin Mừng. Trong buổi họp báo trên, Ngài cũng đã giới thiệu về những ngày cử hành Năm Thánh dành cho các bệnh nhân. Những ngày này sẽ diễn ra từ thứ Sáu tới ngày Chúa Nhật. „Vào lúc 10g30 ngày Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ cử hành một Thánh Lễ. Thánh Lễ này sẽ được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong số các em Giúp Lễ sẽ có một số em mắc chứng Down-Syndrom. Bài đọc II sẽ được đọc bằng tiếng Anh, và bằng bản văn dành cho người khiếm thị bởi một cô bé khiếm thị. Ngoài ra, nói chung đây là lần đầu tiên tại quảng trường Thánh Phê-rô, bài Tin Mừng sẽ được đồng diễn xuất qua một hoạt cảnh bởi một nhóm bạn trẻ, để những người hành hương khuyết tật về trí tuệ cũng có thể hiểu được bài Tin Mừng trong ngày.“

 

(theo de.rv 09.06.2016 sk)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2016