Lịch Làm Việc Của Đức thánh Cha Trong Tuần XX TN

 

Trong tuần XX TN này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ xuất hiện công khai ba lần: Trước tiên, Ngài sẽ chủ sự buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường Thánh Phê-rô vào trưa Chúa Nhật ngày 14 tháng 08. Sau đó, vào trưa thứ Hai ngày 15 tháng 08, tức Đại Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự giờ đọc Kinh Truyền Tin chung tại quảng trường vừa nêu. Sau cùng, Ngài sẽ chủ sự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 08. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến này chưa rõ sẽ diễn ra tại Đại Sảnh Đường Tiếp Kiến hay tại quảng trường Thánh Phê-rô, vì còn phải phụ thuộc vào thời tiết và vào số người đăng ký tham dự.

Ngoài ra, vào lúc 17 giờ chiều thứ Tư ngày 17 tháng 08, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc tiếp kiên riêng dành cho tổng thống Francois Hollande của Pháp. Cuộc tiếp kiến này sẽ đặt mốc cho sự chấm dứt một mối quan hệ giằng co nào đó về mặt ngoại giao giữa Paris và Rô-ma, vì ngoài bộ trưởng bộ nội vụ Bernard Cazeneuve ra, tổng thống Hollande còn được tháp tùng bởi ông Philippe Zeller - tân đại sứ của Pháp tại Vatican (việc bổ nhiệm tân đại sứ của Pháp tại Tòa Thánh đã bị gián đoạn một thời gian vì hai bên không tìm được sự đồng thuận).

Chúa Nhật ngày 14 tháng 08 vừa rồi là ngày kỷ niệm tròn 75 năm ngày Thánh Maximiliano Kolbe qua đời. Ngài bị Phát-xít Đức đưa vào trại tập trung Auschwitz ở Ba-lan, và tại đó, Ngài đã bị đẩy vào phòng biệt giam và bị bỏ đói đến chết. Hồi cuối tháng 07 vừa rồi, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đến Auschwitz và đã vào tận phòng mà xưa kia Thánh Nhân bị giam và bị bỏ đói đến chết, để cầu nguyện.

Vào trung tuần tháng 08 này là tròn một năm ngày Đức Thánh Cha công du tới Nam Hàn để tham dự ngày Giới Trẻ Á Châu. Chuyến công du Nam Hàn là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Đức Thánh Cha đương kim.

Và vào thứ Ba ngày 16 tháng 08 này là ngày giỗ lần thứ 11 của Frère Roger Schutz, sáng lập viên của Cộng Đoàn Đại Kết Taizé.

 

(theo rv 14.08.2016 sk)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2016