Tòa Thánh và Trung Hoa: Con Đường Còn Dài

 

Giữa cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Tòa Thánh Vatican đều có một „tinh thần thiện chí“ nơi cả hai phía. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã nói như thế với nhật báo Công giáo Avvenire vào hôm thứ Năm vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dài của mình dành cho nhật báo nêu trên, Đức Hồng Y Parolin cũng đã đề cập tới các mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và cộng hòa nhân dân Trung Hoa mà cho tới nay, Tòa Thánh Vatican vẫn chưa thiết lập mối quan hệ ngoại giao với quốc gia này. Với tư cách là Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Parolin có trách nhiệm đối với chính sách ngoại giao của Tòa Thánh.

Đối với Giáo hội, vấn đề nằm ở chỗ là, làm sao để sống đồng thời là công dân Trung Hoa và cũng đồng thời là Ki-tô hữu. Con đường dẫn tới sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau đòi hỏi phải có thời gian và sự kiên nhẫn – Đức Hồng Y Parolin cho biết. Cần có những giải pháp thực tế.

Đề cập tới tình trạng của người Công giáo tại Trung Hoa, Đức Hồng Y Parolin phản đối quan điểm cho rằng, có hai Giáo hội tại đó, một trung thành với nhà nước và một trung thành với Rô-ma, đó không phải là trường hợp của quá khứ, cũng không phải của hiện tại. Có hai cộng đoàn tách biệt, nhưng cả hai đều muốn sống trong sự hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phê-rô. Cả hai đều mang trên mình gánh nặng của quá khứ, nhưng cả hai cũng đều đang làm chứng cho Đức Tin. „Tòa Thánh nhìn thấy trong một tương lai không quá xa rằng, cả hai cộng đoàn ấy sẽ hòa giải cùng nhau  - Đức Hồng Y Parolin tiết lộ. Ngay từ trước đây, bản thân Ngài cũng đã từng dấn thân cho sự hòa giải với Trung Hoa rồi.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng thường xuyên bày tỏ niềm mong muốn của Ngài về việc công du tới Trung Hoa. „Liệu tôi có muốn đến Trung Hoa không? Điều này thì ngày mai sẽ rõ!“ – Đức Thánh Cha đã nói với các ký giả như thế khi họ tháp tùng Ngài đến Nam Hàn.

 

(theo avvenire/rv 24.08.2016 ord)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2016