Tòa Thánh Vatican Hy Vọng Sẽ Có Được Những Mối Quan Hệ Tốt Hơn Với Trung Hoa

 

Tòa Thánh Vatican đang hy vọng về một chương mới trong các mối quan hệ ngoại giao với Trung Hoa. Thực ra vẫn đang còn có vô vàn những vấn đề, cũng như đang có vô vần những khả năng mở ra với „những quan điểm và những cách tổ chức khác nhau“ – Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã cho biết như thế trên một bài báo được phát hành tại Pordenone, Italia vào hôm thứ Bảy vừa qua. Điều đó cũng giống như những vấn đề mà chúng đã được giải quyết thành công vào thời điểm 70 năm trước đây. Mục đích phải là, người Công giáo Trung hoa vẫn còn được phép bày tỏ một cách công khai sự hiệp thông của họ đối với Đức Thánh Cha, nhưng đồng thời cũng vẫn là công dân Trung Hoa. 

Tòa Thánh đang hướng tới „những mối quan hệ mới và tốt đẹp với Trung Hoa, mà sau cùng là các mối quan hệ ngoại giao“ không phải để lấy đó làm mục đích, nhưng là để nhắm tới niềm hạnh phúc của các tín hữu Công Giáo, của toàn thể nhân dân Trung Hoa, và cho „sự hòa điệu của toàn thể xã hội“ – Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh.

Giống như các vị tiền nhiệm của mình, Đức Thánh Cha Phan-xi-công cũng biết rất rõ về „sự Tử Đạo âm thầm“ của cộng đoàn Công Giáo tại Trung Quốc, „những khó khăn bên trong cũng như bên ngoài“ và „sự khát khao của họ trong việc có được sự hiệp thông hoàn toàn với Đấng Kế Vị Thánh Phê-rô.“

Cách nay một ít ngày, trong một cuộc phỏng vấn trên một nhật báo, Đức Hồng Y Parolin cũng đã bày tỏ về một sự tiếp cận giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Những cuộc thương thảo đã được thực hiện bởi hai bên „với thiện chí“. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Parolin đã không nêu ra bất cứ chi tiết nào.

Theo một số ước lượng, tại Trung Hoang lúc này đang có khoảng 13 triệu người Công giáo với 1,3 tỉ dân. Tuy nhiên một số cơ quan lại cho rằng, tại Trung Hoa hiện chỉ có khoảng 6 triệu tín hữu Công giáo mà thôi. Bên cạnh „Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Hoa“, tại Trung hoa cũng còn có một cộng đoàn các tín hữu Công giáo khác. Cộng đoàn này hiệp thông khắng khít với Đức Thánh Cha nhưng lại không được chính quyền công nhận. Các cuộc bổ nhiệm Giám Mục trong quá khứ vẫn đang tiếp tục gây ra sự căng thẳng giữa Tòa Thánh và chính phủ Bắc Kinh.

 

(theo kna 27.08.2016 cz)

 

Peter Quốc Anh


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2016