Giới Sinh Viên Học Sinh Ratzinger Sẽ Bàn Thảo Về Những Cuộc Bách Hại Nhắm Vào Các Ki-tô Hữu

 

Trong các buổi thảo luận của mình vào năm tới, với mức độ bao nhiêu có thể, Giới học sinh sinh viên Ratzinger sẽ thảo luận với nhau về những cuộc bách hại đang nhắm vào các Ki-tô hữu cũng như về việc Tử Đạo. Cha Stephan Horn – phát ngôn viên của giới Thần Học Gia Ratzinger – đã cho Đài Phát Thánh của Tòa Thánh Vatican biết như thế. Đề tài vừa nêu đã nhận được một sự đồng thuận rất lớn trong số các Thần Học Gia tham dự cuộc hội thảo của mình tại Castel Gandolfo. Tuy nhiên, như trong mỗi năm, giới sinh viên học sinh Ratzinger đều nhường quyền quyết định cho Thầy của mình là Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI. Theo ước lượng của Cha Horn thì đề tài cho cuộc thảo luận sang năm sẽ có thể được ấn định vào cuối tháng 11 tới đây.

Vào hôm thứ Bảy vừa qua, 16 đại diện của giới sinh viên học sinh Ratzinger đã đến Vatican để thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI. Cuộc viếng thăm này luôn được thực hiện trong các cuộc thảo luận hàng năm của giới sinh viên học sinh Ratzinger. Diễn giả chính của cuộc hội nghị dành cho giới sinh viên học sinh Ratzinger năm 2016 tại Castel Gandolfo, tức Đức Nguyên Giám Mục Egon Kapellari, cũng đến nguyện đường Lộ Đức để thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng, vì nguyện đường Lộ Đức cũng hiện diện trong khu vườn của Tòa Thánh Vatican, ngay bên cạnh nơi ở của Đức Bê-nê-đíc-tô XVI. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Đức Hồng Y Kurt Koch, Đức Giám Mục Hans-Jochen Jaschke, phụ tá của Giáo phận Hamburg, Viện phụ Maximilian Heim của Dòng Xi-tô, Cha Stephan Horn – phát ngôn viên của giới học sinh sinh viên Ratziger, cũng như Thần học gia Peter Rosegger. Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein cũng hiện diện trong cuộc gặp gỡ này với tư cách là thư ký riêng của Đức Nguyên Giáo hoàng.

Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, vị Nguyên Giáo Hoàng 89 tuổi đã không cử hành Thánh Lễ chung với các học sinh Thần Học của mình. Tuy nhiên, Ngài cũng đã tham dự các cuộc thảo luận của giới sinh viên học sinh này với tư cách là một Nguyên Giáo Hoàng. Kể từ năm 2013, sau khi từ chức Giáo Hoàng vào ngày 28 tháng 02 năm đó, hàng năm Ngài vẫn đón tiếp giới học sinh sinh viên của mình với một buổi Phụng Vụ.

 

(theo rv/kap 29.08.2016 gs)

 

Joseph Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2016