Chương Trình Làm Việc Của Đức Thánh Cha Trong Tuần XXXII TN

Tuần XXXII TN tại Vatican đứng trong dấu chỉ của những con người bị đẩy ra bên lề xã hội, hay những con người đang trong những hoàn cảnh sống đầy khó khăn và hiểm nghèo: Và như vậy, vào trưa thứ Sáu, tại đại sảnh đường tiếp kiến của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tiếp đón những người vô gia cư. Đồng thời, cuộc gặp gỡ này cũng là sự khai mạc của cuộc hành hương quốc tế kéo dài ba ngày dành cho những người vô gia cư. Cuộc hành hương này sẽ kết thúc vào sáng Chúa Nhật XXXIII TN với một Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Thánh Lễ này sẽ diễn ra từ lúc 11g00 và sẽ được truyền thanh cũng như truyền hình trực tiếp.

Vào chiều thứ Bảy ngày 12 tháng 11, một buổi hòa nhạc dành cho người vô gia cư sẽ diễn ra tại đại sảnh đường tiếp kiến của Tòa Thánh Vatican. Buổi hòa nhạc này được tổ chức trong khuôn khổ năm Thánh Lòng Thương Xót nhằm thể hiện tình liên đới và mối quan tâm tới những người nghèo. Tiền quyên góp thu được trong buổi hòa nhạc này sẽ được dành để xây dựng một nhà thờ Chính Tòa tại Uganda và một ngôi trường tại vùng nông thôn của Burkina Faso, Phi Châu. Vé vào cổng sẽ được trao miễn phí và được đăng ký tại địa chỉ sau: www.concertoperlacarità.it. Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu từ lúc 18g30.

Trong ngày thứ Bảy cũng còn có một chương trình khác liên quan tới Năm Thánh Lòng Thương Xót: Các Cổng Thánh tại các Vương Cung Thánh Đường trong thành phố Rô-ma cũng như tại các nơi khác trên khắp thế giới, trừ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, sẽ được đóng lại. Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho ba Đức Hồng Y là Agostino Vallini, Santos Abril y Castelló và James Michael Harvey để các Ngài chủ sự nghi thức đóng các Cổng Thánh tại các Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Lateran, Đức Bà Cả và Thánh Phao-lô ngoại thành. Bên cạnh việc chủ sự nghi thức đóng Cổng Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Lateran, Đức Hồng Y Agostino Vallini còn được ủy thác để chủ sự nghi thức đóng Cổng Thánh tại trung tâm Caritas Via Marsala. Nghi thức đóng Cổng Thánh tại trung tâm này cũng sẽ được cử hành trong ngày thứ Bảy. Tất cả các thành viên của các hiệp hội Caritas đều được mời đến tham dự nghi thức này.

Còn nghi thức đóng Cổng Thánh tại Đền Thờ Thánh Phê-rô thì do đích thân Đức Thánh Cha chủ sự. Nghi thức này sẽ diễn ra vào sáng Chúa Nhật Đại Lễ Kính Chúa Ki-tô Vua, tức ngày 20 tháng 11.

Từ thứ Hai ngày mồng 07 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lại tiếp tục cử hành các Thánh Lễ vào mỗi buổi sáng ngày thường tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Những ngày Lễ này đã bị gián đoạn sau chuyến công du của Đức Thánh Cha tới Thụy Điển và những Đại Lễ nhân dịp đầu tháng 11.

Thứ Tư ngày mồng 09 tháng 11, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Loạt bài Giáo Lý về những công việc của Đức Thương Người sẽ được Ngài tiếp tục trình bày trong buổi tiếp kiến này.

Thứ Bảy ngày 12 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc tiếp kiến đặc biệt trong khuôn khổ của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Cuộc tiếp kiến này sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phê-rô, bắt đầu từ lúc 09g00.

 

(theo de.rv 5.11.2016 pr)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2016