Lịch Làm Việc Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Tuần III TN

 

Sáng thứ Hai ngày 23 tháng 01, trong một cuộc tiếp kiến riêng tại Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tiếp đón các lực lượng bảo vệ thuộc lãnh vực đấu tranh chống bọn Mafia và khủng bố. Cùng lúc đó, các viện bảo tàng của Tòa Thánh Vatican sẽ giới thiệu các Website mới của mình. Bà Barbara Jatta - nữ tân giám đốc của các viện bảo tàng Vatican - cũng sẽ hiện diện trong buổi giới thiệu này.

Cũng trong ngày thứ Hai, tại Casattan, dưới sự chủ trì của Nga, Thổ-nhĩ-kỳ và Iran, các hiệp định về hòa bình cho Syria sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc và tân chính phủ Mỹ chưa xác nhận việc họ có cử đại diện đến tham dự cuộc ký kết các hiệp định trên hay không.

Thứ Ba ngày 24 tháng 01, Tòa Thánh Vatican sẽ công bố Sứ Điệp nhân Ngày Quốc Tế Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội. Vào ngày 24 tháng Giêng, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành ngày Kính Nhớ Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (1567-1622), Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Ngài vừa là người sáng lập Dòng và cũng là một nhà Thần Bí, là Bổn Mạng của các văn sĩ và của các nhà báo. Tuy nhiên, chính Ngày Quốc Tế Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội thì sẽ được cử hành vào ngày 28 tháng 05 năm 2017. Ngày này được Đức Thánh Cha Phao-lô VI thành lập vào năm 1967 với tên gọi ban đầu là Ngày Quốc Tế Các Phương Tiện Truyền Thông.

Vào chiều tối thứ Ba cùng ngày, người ta sẽ biết được ai là tân Bề Trên Tổng Quyền của hội Opus Dei. Cuộc bầu chọn ban tân lãnh đạo của Opus Dei – Công Trình của Thiên Chúa - đã được bắt đầu từ hôm thứ Bảy vừa qua. Khoảng 200 thành viên của hội đang tham dự cuộc bầu nêu trên. Khi danh tánh của vị tân lãnh đạo được công bố thì cũng có nghĩa là Ngài đã được Đức Thánh Cha chuẩn phê chức vụ mới rồi.

Sáng thứ Tư ngày 25 tháng 01, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc tiếp kiến chung. Cuộc tiếp kiến này sẽ bắt đầu vào lúc 10g00 tại Đại Sảnh Đường Tiếp Kiến của Tòa Thánh Vatican.

Vào chiều thừ Tư cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa giờ đọc Kinh Chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô ngoại thành để bế mạc Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Của Các Ki-Tô Hữu. Buổi đọc Kinh này sẽ bắt đầu vào lúc 17g30 và sẽ được Tòa Thánh truyền thanh và truyền hình trực tiếp.

Thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng sẽ là ngày Quốc Tế Tưởng Nhớ các Nạn Nhân của Holocaust. Đồng thời, ngày này cũng là ngày Tưởng Nhớ cuộc giải phóng trại tập trung Auschwitz. Cùng ngày, tại Washington, Giáo hội tại Hoa Kỳ sẽ cử hành Ngày Cầu Nguyện cho sự sống chưa được sinh ra, và sẽ có một cuộc tuần hành vì sự sống.

Chúa Nhật ngày 29 tháng 01, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài vào lúc 12g00 trưa để cùng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin chung. Nhiều thành viên trẻ của Công Giáo Tiến Hành Italia (ACR) đang được mong đợi sẽ tham dự buổi Đọc Kinh này. Vì vào sáng Chúa Nhật cùng ngày, các thành viên nêu trên muốn tổ chức một cuộc tuần hành vì hòa bình tại nhiều con đường của thành phố vĩnh cửu.

Ngoài những chương trình nêu trên, Đức Thánh Cha sẽ còn thực hiện nhiều buổi tiếp kiến khác với các nhân vật quan trọng, nhưng các buổi tiếp kiến này chưa được xác nhận, và sẽ được bổ sung trong suốt tuần lễ.

 

(theo de.rv 20.01.2017 pr)

 

Minh An

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2017