Chứng Tá Của Các Vị Tử Đạo Ngày Nay – (Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 30.01.2016)

Sức mạnh lớn nhất của Giáo hội ngày nay chính là các Cộng Đoàn Giáo hội nhỏ đang bị bách hại. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trọng tâm bài giảng của Ngài trong ngày hôm nay được dành để nói về các vị Tử Đạo: „Thời đại ngày nay còn có nhiều các vị Tử Đạo hơn là thời những thế kỷ đầu“ – Đức Thánh Cha nhận xét – „nhưng các phương tiện truyền thông không nhắc tới điều đó vì nó không gây chú ý cho giới báo chí“.

Các vị Tử Đạo chính là những người mang Giáo hội tiến về phía trước, là những người hỗ trợ Giáo hội. Nhiều Ki-tô hữu trên thế giới ngày nay có phúc vì họ bị bách hại, bị xúc phạm và bị bỏ tù. Rất nhiều người trong tù chỉ vì họ đeo một cây Thánh Giá ở cổ, cũng như chỉ vì họ tuyên xưng Chúa Giê-su Ki-tô! Đó là vinh quang của Giáo hội, và là sự hỗ trợ của chúng ta, nhưng cũng là điều sỉ nhục của chúng ta: Chúng ta, tất cả chúng ta đều có, tất cả xem ra rất dễ dàng đối với chúng ta, và khi chúng ta thiếu một điều chi đó thì sẽ phàn nàn ngay tức khắc… Nhưng chúng ta hãy nghĩ tới những người anh chị em mà ngày nay họ đang phải gánh chịu sự Tự Đạo, số những anh chị em đó còn nhiều hơn gấp bội số các vị Tử Đạo trong những thế kỷ đầu!

Đức Thánh Cha đã gợi nhớ tới chuyến công du đầu tiên của Ngài đến một quốc gia Âu Châu, bên ngoài nước Ý, với tư cách là Giáo hoàng. Chuyến công du đó đã dẫn Ngài tới Albania. „Cha không thể quên chứng tá của các Linh mục cũng như của các Nữ Tu ấy trong Nhà Thờ Chính Tòa Tirana“ – Đức Thánh Cha thú nhận: „Từ năm này qua năm khác trong lao tù, trong lao động khổ sai, trong sự sỉ nhục, mà không có bất cứ quyền con người nào hiện hữu đối với họ“.

Vào năm 2014, trong cuộc gặp gỡ với các chứng tá Đức Tin còn sống sót của Albania, Đức Thánh Cha đã nhỏ lệ. Một trong những chứng tá đó là Cha Ernest Simoni đã được Đức Thánh Cha tôn phong lên bậc Hồng Y hồi Công Nghị Giáo Chủ vừa qua.

Đức Thánh Cha đã ca ngợi những buổi Lễ lớn của Giáo hội, bởi qua những buổi Lễ đó, các tín hữu đã có dịp biểu lộ Đức Tin của mình. „Nhưng sức mạnh lớn nhất của Giáo hội ngày nay lại ở trong các cộng đoàn nhỏ, với một ít người, với những người bị bách hại, với các Giám mục của họ trong tù. Đó là vinh quang của chúng ta ngày nay, và cũng là sức mạnh của chúng ta ngày nay.“ Một Giáo hội mà không có các vị Tử Đạo thì chắc chắn là „một Giáo hội không có Chúa Giê-su“ – Đức Thánh Cha xác quyết. Ngài mời gọi hãy cầu nguyện cho các vị Tử Đạo cũng như cho các Giáo hội đang „không thể tự do bày tỏ“.

(Theo de.rv 30.01.2017 gs)

Đa-minh Thiệu


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2017